Học sinh đeo khẩu trang cả ngày để ngăn virus nCov?

Học sinh nên dùng khẩu trang 3 - 4 lớp cả khi đi đến lớp và suốt thời gian ở trường khi dịch Corona đang lây lan nhanh là lời khuyên của bác sĩ Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐTB&XH.

Thưa bác sĩ, Tổ chức Y tế thế giới đã chính thức tuyên bố dịch virus nCoV là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, nhiều phụ huynh lo lắng bảo vệ con em mình bằng cách cho đeo khẩu trang từ nhà tới lớp và trong suốt thời gian ở trường, liệu có ổn?

- Cần khuyến khích hành động kịp thời và đúng của các phụ huynh. Khi bệnh dịch chết người do virut Corona đang lây lan nhanh chóng sang các quốc gia cũng như số người bị nhiễm và tử vong đang gia tăng, chúng ta càng bảo vệ bản thân và người xung quanh được bằng cách nào tốt nhất thì càng tốt. Cho nên mọi người cần tuân thủ khuyến cáo của Bộ Y tế, đó là xúc miệng bằng nước ấm, đeo khẩu trang, hạn chế giao tiếp người lạ, không đi vào những chỗ đông người nếu không cần thiết,....

 Theo Bác sĩ Nguyễn Trọng An, học sinh nên đeo khẩu trang suốt thời gian ở trường. Ảnh: Nhật Nguyên

Theo Bác sĩ Nguyễn Trọng An, học sinh nên đeo khẩu trang suốt thời gian ở trường. Ảnh: Nhật Nguyên

Đối với trẻ em khi đi học, chúng ta không thể cấm các cháu vui chơi. Nhưng, tốt nhất các cha mẹ cố gắng thuyết phục con đeo khẩu trang bắt buộc là phương pháp tự bảo vệ mình và các bạn xung quanh.

Rất khó để các bé có thể đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường học?

Học sinh rất nên đeo khẩu trang cả khi đi đường và trong trường học. Miễn là cô giáo phải thông suốt và yêu cầu trẻ thực hiện nghiêm túc việc này, bởi đây là bệnh dịch diễn ra trên toàn cầu, nguy hiểm đến tính mạng, Việt Nam ta cũng chúng ta không thể thoát ra khỏi vòng đó được.

Hôm qua 30/1, chúng ta đã mới phát hiện thêm 3 người bị nhiễm virus Corona, đây là vấn đề rất đáng lo ngại. Vì thế, các cơ quan chuyên môn đều phải hành động để kiểm soát và ngăn chặn dịch, bản thân mỗi người cần phải tự bảo vệ, tôi rất mong ngành Giáo dục yêu cầu tất cả các học sinh khi đến trường phải đeo khẩu trang, đây là phương thức bảo vệ tốt nhất để không bị lây nhiễm.

Với các cháu học bán trú, cần phải làm sao để không ăn chung, uống chung với bạn bè?

- Trong trường hợp này, các nhân viên nhà bếp khi phân chia khẩu phần ăn cần nghiêm túc tuân thủ vệ sinh và đeo khẩu trang. Giáo viên khuyên học sinh khi ăn uống cố gắng giảm thiểu đùa nghịch, nói chuyện để văng nước bọt, đồ ăn ra ngoài. Nếu các bé có buồn hắt hơi, hỉ mũi phải đi ra ngoài và dùng khăn hoặc giấy để lót tay.

Bác sĩ, chuyên gia khuyến cáo sử dụng khẩu trang dùng 1 lần. Ảnh: Nhật Nguyên.

Nhiều phụ huynh băn khoăn dùng khẩu trang chống nắng có ngăn chặn được virus xâm nhập hay phải dùng khẩu trang y tế 3 - 4 lớp?

- Tạo được cho các cháu có thói quen đeo khẩu trang là đã tốt rồi, để giúp tránh hít phải khói bụi và ngăn các tia nước bọt khi nói chuyện, hắt hơi, sổ mũi văng sang người bên cạnh. Nhưng nếu có điều kiện, phụ huynh nên cho các con dùng loại khẩu trang y tế 3 lớp, 4 lớp hoặc khẩu trang y tế dùng trong phẫu thuật N95 sẽ che kín khít cả miệng, mũi vừa ngăn được cả bụi mịn và cả vi trùng, vi rút cúm sẽ đảm bảo an toàn hơn.

Theo bác sĩ, học sinh nên dùng khẩu trang 1 lần hay khẩu trang dùng nhiều lần?

- Các chuyên gia, bác sĩ đã khuyến cáo nên dùng khẩu trang 1 lần. Các em bé nên sử dụng khẩu trang y tế, dùng 1 lần, khi đi học về nhà tháo ra rồi vứt bỏ. Nhớ đừng quên nhắc con rửa tay xà phòng trước khi ăn, không dung tay bẩn dụi lên mắt và cho các con xúc miệng bằng nước ấm pha muối loãng trước khi đi ngủ.

Xin cảm ơn bác sĩ!

Oanh Trần

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hoc-sinh-deo-khau-trang-ca-ngay-de-ngan-virus-ncov-363713.html