Học sinh đánh thầy giáo chỉ vì bị nhắc nhở vi phạm khi chào cờ

Bị thầy giáo nhắc nhở thiếu nghiêm túc, vi phạm nội quy kỷ luật nhà trường khi chào cờ, một nam sinh đã đánh thầy giáo

Ngày 25-12, ông Hoàng Phi Long - Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (Bình Định) cho biết, theo khai nhận của Nguyễn Nhật Ph (17 tuổi) học sinh lớp 11A4 Trường THPT Trần Quang Diệu về nguyên nhân đối tượng này đánh ông Lê Quang Khanh – giáo viên toán, chỉ vì bị phát hiện và nhắc nhở hành vi sử dụng điện thoại di động khi đang chào cờ là thiếu nghiêm túc, vi phạm nội quy kỷ luật nhà trường.

Trường THPT Trần Quang Diệu - nơi xảy ra vụ việc

Như Báo CAND đã thông tin, sáng ngày 17-12, trong lúc ông Lê Quang Khanh đang bước lên cầu thang Trường THPT Trần Quang Diệu chuẩn bị giảng dạy tiết học thứ hai môn Toán, bất ngờ Nguyễn Nhật Ph dùng cán dù đánh vào đầu và lưng khiến giáo viên này phải vào Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn để để sơ cứu và điều trị vết thương phần mềm.

Sau khi gây ra vụ việc, học sinh rời khỏi địa phương hơn một ngày sau đã được gia đình đưa đến Công an huyện Hoài Ân khai nhận nguyên nhân nêu trên.

Phan Văn Lương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-duc/hoc-sinh-danh-thay-giao-chi-vi-bi-nhac-nho-vi-pham-khi-chao-co-526249/