Học sinh Đắk Lắk đồng loạt đeo khẩu trang, phòng dịch virus corona

Dù chưa phát hiện trường hợp nhiễm virus corona nhưng đa số các em học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt thực hiện việc đeo khẩu trang y tế để phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Người dân, học sinh sinh viên đeo khẩu trang phòng dịch virus corona

Người dân, học sinh sinh viên đeo khẩu trang phòng dịch virus corona

Ngày hôm nay (04/02), trên nhiều tuyến đường của TP Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm học sinh, sinh viên của nhiều trường Tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT), cao đẳng, đại học… trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tập trung ra các bến xe, trạm xe buýt để bắt xe về nhà, phòng dịch virus corona.

Hình ảnh đẹp khiến nhiều người khen ngợi chính là ý thức phòng, chống dịch virus corona của các em học sinh, sinh viên. Đa số các em đều thực hiện việc mang khẩu trang y tế để phòng tránh dịch khi đi ra đường và tới những nơi đông người. Khi được hỏi về dịch virus corona, phần lớn các em đều tìm hiểu kỹ thông tin và trang bị cho bản thân những biện pháp phòng tránh dịch cơ bản.

Trên chuyến xe buýt từ TP Buôn Mê Thuật về thị trấn M’Đrắk, có rất đông các em là học sinh, sinh viên đang theo học nhiều chuyên ngành khác nhau tại các trường trên địa bàn tỉnh. Vì thời gian nghỉ học khá dài nên tất cả các em đều trở về nhà để thực hiện việc phòng dịch.

Các em học sinh đồng loạt đeo khẩu trang

Em Nguyễn Thị Hòa (trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên) cho biết, em thường xuyên lên các web chính thống để đọc thông tin cũng như tìm hiểu cách phòng tránh dịch virus corona.

“Bình thường đi ra đường em cũng mang khẩu trang để chống bụi nhưng từ lúc biết có dịch virus corona thì em mang thường xuyên hơn, hầu như đi đâu em cũng mang để phòng dịch. Em thấy nhiều người đăng thông tin tại Đắk Lắk có người bị nhiễm nên cũng thấy sợ nhưng khi tìm hiểu mới biết đó là thông tin giả”, Hòa chia sẻ.

Nguyễn Thị Thùy Giang, trường THPT Thực hành Cao Nguyên cũng chen chúc trên chuyến xe buýt sáng 04/02 để về nhà. Giang chia sẻ: “Tại trường em, vào buổi chào cờ đầu tuần, thầy Hiệu trưởng đã lên tuyên truyền về dịch virus corona và hướng dẫn cho bọn em về cách phòng tránh dịch nên em và các bạn cũng chủ động đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe”.

Ý thức phòng, chống dịch virus corona

Trong tình hình dịch virus corona đang diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk quyết định cho học sinh nghỉ học từ 04-09/02 để phòng dịch virus corona. Trong thời gian được nghỉ học, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường chủ động triển khai nhiều giải pháp để phòng dịch virus corona.

Bên cạnh các em học sinh, người dân trên địa bàn tỉnh cũng tự giác đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn (nước rửa tay) để phòng dịch virus corona.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, tính đến 10h30 ngày 04/02, đã có 55 tỉnh/thành phố cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/hoc-sinh-dak-lak-dong-loat-deo-khau-trang-phong-dich-virus-corona-35739.html