Học sinh Đà Nẵng đi học trở lại vào ngày 17-2

* MONG PHỤ HUYNH CÙNG ĐỒNG HÀNH, CHIA SẺ VỚI THÀNH PHỐ

* MONG PHỤ HUYNH CÙNG ĐỒNG HÀNH, CHIA SẺ VỚI THÀNH PHỐ

* ĐÀ NẴNG CHỈ CÒN CÁCH LY 3 TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ NHIỄM COVID-19

Tại cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan diễn ra vào cuối giờ chiều 13-2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã thống nhất cho học sinh trên địa bàn Đà Nẵng đi học trở lại vào ngày 17-2.

Ngành Y tế TP Đà Nẵng đã tích cực phối hợp với ngành GD-ĐT tiến hành phun thuốc khử khuẩn tại các trường học.

Ngành Y tế TP Đà Nẵng đã tích cực phối hợp với ngành GD-ĐT tiến hành phun thuốc khử khuẩn tại các trường học.

Chuẩn bị môi trường học tập an toàn nhất

Theo bà Lê Thị Bích Thuận- Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, để chuẩn bị cho học sinh trở lại trường an toàn, ngành GT-ĐT đã phối hợp với ngành Y tế chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như môi trường. Ngoài ra, 2 ngành tổ chức các buổi tập huấn về công tác phòng chống bệnh Covid-19 cho hiệu trưởng, giám đốc, giáo viên, nhân viên y tế trường học, nhà quản lý của các cơ sở giáo dục Trung học, THCS, THPT, các trung tâm ngoại ngữ, tin học... trên địa bàn. Sở GD-ĐT TP cũng đã cung cấp tất cả các tài liệu có liên quan đến công tác phòng chống dịch để giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và học sinh có thông tin phòng tránh dịch bệnh được tốt hơn. Song song đó, ngành GD-ĐT phối hợp cùng ngành Y tế tiến hành phun hóa chất Chloramin B khử khuẩn môi trường phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại tất cả cơ sở trường học…

Cũng theo bà Thuận, trong thứ 6 và thứ 7 tuần này (ngày 14 và 15-2), ngành Y tế sẽ phối hợp với ngành GD-ĐT tiếp tục tổ chức phun thuốc khử khuẩn, sát trùng, vật dụng tại tất cả các trường học lần hai. Và trong ngày chủ nhật (16-2), ngành GD-ĐT sẽ kiểm tra và cùng với các nhà trường tiếp tục tổ chức dọn dẹp vệ sinh để đến ngày thứ 2 (17-2) các học sinh đến trường học tập trong một môi trường an toàn nhất. “Chúng tôi đã yêu cầu các trường phải theo dõi sát tình hình sức khỏe của học sinh khi đến trường lớp. Nếu phát hiện học sinh nào có biểu hiện không khỏe sẽ phối hợp với các cơ sở y tế gần nhất để chăm sóc, theo dõi. Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT cũng lưu ý các trường trong công tác tổ chức bán trú, đặc biệt chú ý công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em. Việc đảm bảo dinh dưỡng cho các em trong giai đoạn này là hết sức quan trọng, giúp các em có một sức đề kháng thật tốt. Thời gian đến, ngành GD-ĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các ngành chức năng liên quan của thành phố làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 để tất cả học sinh đều có thể an toàn khi trở lại trường học”, bà Thuận cho biết thêm.

Bs.Ck 2 Ngô Thị Kim Yến- Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, ngành Y tế đã phối hợp rất chặt chẽ với ngành GD-ĐT trong việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngành Y tế sẽ phối hợp với ngành GD-ĐT và các trường học tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các em học sinh cách rửa tay bằng xà phòng, công tác phòng chống dịch cho bản thân; đồng thời tiếp tục triển khai phun thuốc khử khuẩn tại tất cả các cơ sở trường học. Bên cạnh đó, ngành cũng sẽ hướng dẫn giáo viên, nhân viên nhà trường cách nhận biết, phát hiện học sinh có những dấu hiệu mệt mỏi; qua đó kịp thời chăm sóc và cách ly để đảm bảo sức khỏe cho các em…

Bs Yến khuyến cáo: “Ngoài việc nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng cho học sinh, các bậc phụ huynh cần phải kiểm tra sức khỏe con em mình, nhất là kiểm tra thân nhiệt các em trước khi đến lớp. Qua kiểm tra, nếu phát hiện con em mình có dấu hiệu mệt mỏi và sốt thì nên để ở nhà theo dõi và báo cho cơ quan y tế gần nhất…”.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trong trang phục đặc chủng để vào thăm các trường hợp cách ly nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Yên tâm để trẻ đến trường

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng, công tác phòng chống dịch Covid-19 đã và đang được TP và các cấp ngành triển khai thực hiện quyết liệt và hiệu quả. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Đà Nẵng cơ bản được kiểm soát tốt, chưa có trường hợp nào nhiễm Covid-19. Vì thế, các bậc phụ huynh hãy yên tâm để trẻ đến trường học lại. Trong trường hợp có tình hình mới và phát sinh, TP sẽ có thông báo cho học sinh nghỉ học…

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị ngành Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ngành, đơn vị địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Ông nhấn mạnh: “Hiện tại trên địa bàn Đà Nẵng chưa phát hiện ca nào nhiễm bệnh Covid-19. Đây là kết quả của sự nỗ lực của TP và các cấp ngành, địa phương. Vì vậy, chúng ta phải quyết tâm giữ cho được số 0 tròn vẹn. Cố gắng làm thật tốt ở cấp cơ sở, rà soát thật kỹ đừng để bao giờ nhảy lên con số 1. Một khi đã nhảy lên số 1 thì sẽ khó lường trước được hậu quả”.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Thông tin- Truyền thông và Sở Y tế tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để các phụ huynh ủng hộ, đồng tình cùng thành phố cho trẻ đến trường học lại. “Chúng ta phải đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để phụ huynh yên tâm đưa con em đến trường. Bên cạnh đó, ngành Y tế, ngành GD-ĐT tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền kỹ năng phòng chống bệnh Covid-19 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên; theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của người dạy, người học, báo cáo kịp thời để phối hợp. Sở GD-ĐT tiếp tục phối hợp với ngành Y tế tổ chức phun thuốc khử khuẩn và dọn dẹp vệ sinh một lần nữa để tạo môi trường tốt cho học sinh tựu trường trở lại. Chúng tôi mong muốn phụ huynh cùng đồng hành, chia sẻ với TP trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là việc cho các em học sinh trở lại trường để học tập”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu.

LÊ HÙNG

Bs.Ck2 Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, tính đến 13 giờ 30 ngày 13-2, Đà Nẵng đã có 107 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19, chưa có trường hợp dương tính. Từ 13 giờ 30 ngày 12-2 đến 13 giờ 30 ngày 13-2, TP tiếp nhận thêm 3 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ nhiễm Covid-19; đồng thời, Bệnh viện (BV) Phổi Đà Nẵng cũng cho xuất viện 3 trường hợp (2 người nước ngoài, 1 người Việt Nam) đã cách ly, theo dõi trước đó. Các bệnh viện trên địa bàn TP Đà Nẵng đang tổ chức cách ly, theo dõi chặt chẽ 3 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ nhiễm Covid-19, hiện sức khỏe các trường hợp nghi ngờ đều tạm ổn. Cộng dồn, TP Đà Nẵng đã tổ chức cách ly 150 trường hợp nghi ngờ và cho xuất viện 147 trường hợp. Ngành Y tế thành phố cũng đang giám sát tại cộng đồng 46 trường hợp, tất cả đều có sức khỏe bình thường. Trong ngày 12-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã giám sát 115 máy bay, 2 tàu biển với 4.569 người nhập cảnh, qua đó phát hiện 2 trường hợp đến từ Trung Quốc (ngoài tỉnh Hồ Bắc) nhưng chưa phát hiện sức khỏe bất thường, đã phối hợp với chính quyền và Công an các địa phương thực hiện cách ly theo quy định; 1 trường hợp đi từ Thái Lan về, qua cửa khẩu phát hiện có sốt, chưa nghi ngờ mắc Covid–19.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_220207_hoc-sinh-da-nang-di-hoc-tro-lai-vao-ngay-17-2.aspx