Học sinh Đà Nẵng bắt đầu năm học mới với khẩu trang, nước sát khuẩn

Gần 2 tuần sau lễ khai giảng, học sinh THCS, THPT, sinh viên các trường ĐH,CĐ ở Đà Nẵng mới trở lại trường học, chính thức bắt đầu năm học mới. Vì tình hình dịch bệnh COVID - 19, các trường siết quy trình phòng chống dịch, kiểm tra thân nhiệt ở cổng trường, yêu cầu học sinh, giáo viên đeo khẩu trang liên tục trong thời gian ở trường.

Sáng nay 14/9, các cổng trường học ở Đà Nẵng trở nên nhộn nhịp. Tại khu vực cổng trường THCS Nguyễn Trãi (quận Thanh Khê, Đà Nẵng), phụ huynh nhanh chóng cho con xuống xe, nhắc nhở con đeo khẩu trang rồi di chuyển ra nơi khác. Ảnh: Giang Thanh

Sáng nay 14/9, các cổng trường học ở Đà Nẵng trở nên nhộn nhịp. Tại khu vực cổng trường THCS Nguyễn Trãi (quận Thanh Khê, Đà Nẵng), phụ huynh nhanh chóng cho con xuống xe, nhắc nhở con đeo khẩu trang rồi di chuyển ra nơi khác. Ảnh: Giang Thanh

Tất cả học sinh đều được yêu cầu xếp hàng ở sân trường để kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp. Để đảm bảo giờ vào lớp của các em, nhà trường bố trí 3 thầy cô giáo phụ trách công tác đo thân nhiệt. Ảnh: Giang Thanh

Các thầy cô, nhân viên của trường cũng liên tục nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang, không tập trung quá đông khi vui chơi ở sân trường. Ảnh: Giang Thanh

Tại trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu), khu vực cổng trường cũng được bố trí 3 bàn đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn với rất nhiều bình dung dịch sát khuẩn để các em học sinh có thể dễ dàng rửa tay. Ảnh: Giang Thanh

Học sinh được yêu cầu xếp hàng giãn cách trước cổng trường để kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Giang Thanh

Trước đó, trường đã hoàn thành việc tổng dọn vệ sinh trường, lớp, sát khuẩn bề mặt (nền nhà, bàn học, bảng đen, cầu thang…); vệ sinh, sát khuẩn đồ dùng nhà bếp, nhà vệ sinh, đồ dùng cá nhân, đồ dùng dạy học… trước 16h ngày 12/9. Ảnh: Giang Thanh

Các nhân viên của trường liên tục nhắc nhở các em rửa tay, nhanh chóng di chuyển đảm bảo khoảng cách tại khu vực này. Ảnh: Giang Thanh

Thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng… được bố trí ở khu vực cổng trường, các hành lang theo quy định. Ảnh: Giang Thanh

Các buổi chào cờ đầu tuần tạm dừng thực hiện, thầy cô giáo sẽ tổ chức phổ biến các nội dung của lễ chào cờ cho các em học sinh theo từng lớp để đảm bảo an toàn phòng dịch. Ảnh: Giang Thanh

Toàn bộ học sinh được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường, không tập trung quá đông trong giờ nghỉ giải lao, giờ ra chơi... Ảnh: Giang Thanh

Tại trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu), học sinh được yêu cầu vào trường bằng 2 cổng phụ ở đường Lê Duẩn và đường Hải Phòng. Sau khi qua cổng, học sinh xếp thành 2 hàng để kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Giang Thanh

Đúng 6h45, toàn bộ học sinh vào lớp để nghe phổ biến các quy định phòng chống dịch thay cho lễ chào cờ. Ảnh: Giang Thanh

Đối với học sinh lớp 10, các thầy cô giáo chủ nhiệm sẽ tiến hành công tác tổ chức lớp, bầu ban cán sự, phổ biến nội quy nhà trường... Ảnh: Giang Thanh

Theo cô Nguyễn Thị Thảo Sương, Phó Hiệu trưởng trường THPT Phan Châu Trinh, nhà trường bố trí nước sát khuẩn ở tất cả các lớp, khu vực hành lang, sân trường và khuyến khích các em thường xuyên rửa tay. "Chúng tôi cũng tiến hành thường xuyên công tác sát khuẩn bề mặt, chuẩn bị sẵn khẩu trang để hỗ trợ các em quên đeo khẩu trang, khuyến khích học sinh mang theo bình nước cá nhân để đảm bảo vệ sinh", cô Sương cho hay. Ảnh: Giang Thanh

Theo ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, Sở yêu cầu các trường phổ biến cho cán bộ quản lí, giáo viên, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên thực hiện các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học với tinh thần nghiêm túc, không chủ quan, không buông lỏng các chỉ đạo. "Các trường hợp giáo viên, học sinh nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, khám, điều trị", ông Linh cho hay.

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/hoc-sinh-da-nang-bat-dau-nam-hoc-moi-voi-khau-trang-nuoc-sat-khuan-1720892.tpo