Học sinh chơi đùa tại công trường không rào chắn

Vật liệu, máy móc tập kết trước cổng trường Tiểu học Chu Văn An (Hà Nội) nhưng không được rào chắn. Nhiều em nhỏ nô đùa, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

 Cổng trường Tiểu học Chu Văn An (260 Thụy Khuê, Tây Hồ) ngổn ngang vật liệu xây dựng, máy móc. Nơi đây là một phần của dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây.

Cổng trường Tiểu học Chu Văn An (260 Thụy Khuê, Tây Hồ) ngổn ngang vật liệu xây dựng, máy móc. Nơi đây là một phần của dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây.

Dự án này được triển khai theo quyết định của UBND TP Hà Nội ký năm 2017. Chạy qua cổng trường tiểu học nhưng công trường không có hàng rào che chắn

Trong lúc chờ phụ huynh đến đón, nhiều học sinh chơi đùa bên các ống cống.

"Tôi kiến nghị đơn vị thi công sớm hoàn thiện đoạn vỉa hè trước cổng trường, nếu không phải quây khu vực này lại. Các cháu nhỏ tuổi rất hiếu động và chưa thể nhận thức hết sự nguy hiểm", anh Thắng (ở quận Tây Hồ) nói.

Hai khung giờ 7h-8h và 16h30-17h30 là thời điểm học sinh đi lại đông nhất qua khu vực này.

Một số em nhỏ trượt ngã, chảy máu.

Bảo vệ trường liên tục nhắc nhở học sinh không leo trèo tại khu vực thi công. "Chúng tôi có 4 người phụ trách hướng dẫn phụ huynh đón con, không thể kiểm soát hết được hàng nghìn cháu nhỏ lúc tan học", anh Nguyễn Văn Phương (bảo vệ trường) cho biết.

Máy xúc, ống cống, dây cáp nằm ngổn ngang cạnh trường. "Khu vực này đã dừng thi công từ trước ngày khai giảng 5/9", anh Phương cho biết thêm.

Nhà trường đã kiến nghị với chính quyền địa phương nhằm sớm đưa ra hướng giải quyết, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Phạm Thắng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoc-sinh-choi-dua-tai-cong-truong-khong-rao-chan-post1130378.html