Học sinh cấp cứu sau bữa trưa ở trường Thanh An (Hải Dương) đã ổn định sức khỏe

Hiện tại, 36 học sinh trường tiểu học Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà do buồn nôn, đau đầu, chóng mặt đã có sức khỏe ổn định.

Trước đó, 36 học sinh Trường Tiểu học Thanh An được đưa vào điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà do có biểu hiện buồn nôn, đau đầu, chóng mặt. Đa số học sinh có triệu chứng trên đều ăn bán trú bữa trưa tại trường ngày 10/1. Thức ăn có thịt băm ruốc, tôm chao dầu, canh rau ngót nấu thịt.

Trường tiểu học Thanh An nơi xảy ra vụ việc

Trường tiểu học Thanh An nơi xảy ra vụ việc

Đến chiều ngày 11/11, chỉ còn 3 cháu học sinh vẫn phải tiếp tục điều trị, số còn lại sức khỏe đã ổn định, tỉnh táo và đang được theo dõi thêm. Nhà trường đã bố trí 5 giáo viên phối hợp cùng gia đình chăm sóc các cháu. Nguồn thực phẩm của nhà trường do Công ty TNHH Thương mại Quốc Liên Vân (tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) cung cấp. Trường Tiểu học Thanh An tạm dừng cho học sinh ăn bán trú từ ngày 12/11. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo UBND huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cùng các ngành chức năng đã trực tiếp xuống trường tiểu học Thanh An để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ông Ngô Bá Định - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà cho biết: “Huyện cũng đã chỉ đạo trường rà soát lại tất cả các cháu, chỉ đạo phòng chuyên môn, CDC của tỉnh lấy mẫu thức ăn. Huyện cũng đã chỉ đạo nhà trường đưa các cháu đi khám tại trung tâm y tế của huyện, đảm bảo làm sao chăm sóc sức khỏe cho các cháu được tốt nhất"./.

CTV Linh Giang/VOV- Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hoc-sinh-cap-cuu-sau-bua-trua-o-truong-thanh-an-hai-duong-da-on-dinh-suc-khoe-816949.vov