Học sinh cấp 3 lần đầu thử kéo tơ, nhuộm vải , làm giấy gió ...

Ngày 17/8, tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, Thành phố Thái Nguyên,các em học sinh được thực hành trải nghiệm quá trình sản xuất ra các sản phẩm nghề thủ công truyền thống dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch tổ chức các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong cuộc sống đương đại do Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Hội Di sản văn hóa Việt Nam tổ chức.

Hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của cộng đồng dân cư, học sinh trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng nguyên liệu tự nhiên trong sản xuất, nghề truyền thống để phát triển bền vững.

,

Trong không gian Bảo Tàng, các em học sinh được tìm hiểu và trải nghiệm cách sản xuất những sản phẩm thủ công mỹ nghệ cùng các nghề truyền thống của dân tộc như dệt vải lanh, nhuộm vải, thêu thùa và in hoa sáp ong của dân tộc Mông, dệt vải sợi bông, nhuộm vải bằng nguyên liệu tự nhiên của dân tộc Thái....Cùng nhiều trò chơi dân gian như chơi chuyền, đánh chắt, nhảy dây ...

Sản phẩm con trâu bằng lá mít qua bàn tay của các em học sinh cấp 3 vùng cao Việt Bắc

Nghệ nhân hướng dẫn các em học sinh cách làm giấy Dó của người Dao.

Bạn Hoàng Thị Thu Uyên (học sinh trường THPT Vùng cao Việt Bắc) cảm thấy rất phấn khích vì lần đâu tiên được trải nghiệm cách kéo tơ từ con tắm mà trước giờ chỉ được thấy trên sách vở.

Quy trình In tranh từ bản khắc gỗ .

Không chỉ các em học sinh, nhiều du khách thăm quan cũng rất thích thú và dõi theo các nghệ nhân.

Du khách người Đài Loan trực tiếp tham gia quá trình nhuộm vải cùng các em học sinh.

Cùng thưởng thức xôi ngũ sắc thơm ngon, nóng hổi được làm tại chỗ.

Các hoạt động diễn ra trong 3 ngày từ 17-19/8/2018 tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Thái Nguyên).

Minh Khánh

Nguồn Bộ VHTTDL: http://cinet.vn/cua-so-van-hoa/hoc-sinh-cap-3-lan-dau-thu-keo-to-nhuom-vai-lam-giay-gio-358131.html