Học sinh cấp 3 đánh thầy giáo trọng thương

Một thầy giáo dạy Toán ở trường THPT Trần Quang Diệu (Bình Định) đã phải nhập viện cấp cứu sau khi bị một học sinh lớp 11 hành hung bằng gậy gỗ.

Trường THPT Trần Quang Diệu - nơi xảy ra vụ việc (ảnh: Thanh Niên).

Tiền Phong đưa tin, sáng 18/12 ông Đào Đức Tuấn – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thầy giáo bị học sinh đánh nhập viện.

Cụ thể, vào ngày 17/12, thầy Lê Quang Khanh, giáo viên bộ môn Toán của trường THPT Trần Quang Diệu (xã Ân Tường, huyện Hoài Ân) trong lúc đi lên cầu thang tầng 2 để dạy tiết thứ 2 thì bất ngờ bị một nam sinh dùng gậy gỗ tấn công liên tiếp vào đầu, lưng và ngực.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường phối hợp với gia đình học sinh và lực lượng Công an đưa thầy Khanh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Theo ghi nhận của bác sĩ, vùng lưng, ngực và đầu bệnh nhân có nhiều vết bầm tím do tác động ngoại lực gây chấn thương. Đến sáng 18/12, sức khỏe và tinh thần của thầy Khanh đã ổn định trở lại tuy nhiên vẫn cần sự theo dõi của các bác sĩ tại bệnh viện.

Theo báo Công an nhân dân, qua điều tra và thu thập dữ liệu, lực lượng chức năng xác định danh tính kẻ côn đồ là Nguyễn Ngọc Phi (17 tuổi) trú ở xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân là học sinh lớp 11 của trường. Hiện Phi đã bỏ trốn khỏi địa phương nên nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

Trả lời báo chí, thầy Khanh cho biết không giảng dạy lớp của Phi và 2 bên chưa hề nảy sinh mâu thuẫn trước đây. Thầy giáo nghĩ nguyên nhân vụ việc xuất phát từ hiểu nhầm.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-dinh-hoc-sinh-cap-3-danh-thay-giao-trong-thuong-a415193.html