Học sinh Cần Thơ được nghỉ học 1 tuần để phòng virus corona

Cần Thơ quyết định cho học sinh, viên nghỉ thêm 1 tuần để tiêu độc, khử trùng các trường học và tập huấn cho giáo viên về công tác phòng, chống bệnh.

Ngày 1/2, UBND thành phố Cần Thơ họp trực tuyến với các quận, huyện để bàn phương án phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. TP. Cần Thơ quyết định cho học sinh, viên nghỉ học thêm 1 tuần để tiêu độc, khử trùng các trường học và tập huấn cho giáo viên về công tác phòng, chống bệnh.

Cần Thơ họp bàn phương án phòng, chống dịch bệnh.

Cần Thơ họp bàn phương án phòng, chống dịch bệnh.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Cao Minh Chu thông tin, đến thời điểm hiện tại Cần Thơ chưa phát hiện các ca nghi nhiễm bệnh trên địa bàn, hiện công tác phối hợp kiểm tra, đo thân nhiệt tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được tiến hành với hành khách xuất nhập cảnh.

Sở Y tế đã kiểm tra khu cách ly tại 4 Bệnh viện gồm: Đa khoa Trung ương, Đa khoa thành phố, Bệnh viện nhi đồng, Bệnh viên lao và Bệnh phổi. Đến thời điểm hiện tại, công tác chẩn bị của 4 bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố đã chuẩn bị đầy đủ trang, thiết bị cần thiết sẵn sàng điều phối cho các bệnh viện khi cần thiết.

Từ ngày 23-31/1, địa phương đã tiến hành đo thân nhiệt hơn 2.350 hành khách nhập cảnh vào Cần Thơ và hơn 1.800 trường hợp xuất cảnh, đến thời điểm này chưa phát hiện ca nghi nhiễm bệnh.

Chủ tịch Cần Thơ đồng ý cho học sinh được nghỉ học 1 tuần.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Nguyễn Khánh Tùng cho biết, hiện nay Sở đã dừng các hoạt động vui chơi giải trí, lễ hội trên địa bàn. Đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc lưu trú tại Cần Thơ phải khai báo lịch trình; các khách sạn kiểm tra, đo thân nhiệt và báo cáo hàng ngày về Sở. Đối với 4 du khách đến từ Vũ Hán, Trung Quốc sức khỏe ổn định và được đo thân nhiệt 2 lần một ngày. Các doanh nghiệp lữ hành đã dừng đưa khách du lịch đến những vùng đang có dịch.

Ông Trần Lê Bình, Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố cho biết, trên địa bàn không có cơ sở sản xuất khẩu trang, hiện nay tại các siêu thị không còn khẩu trang và phải đợi đến Thứ Hai mới nhập khẩu trang từ TP. HCM và Hà Nội về để bán.

“Các siêu thị đặt hàng sau ngày Thứ Hai mới có hàng lại, Sở cũng thường xuyên đi kiểm tra các mặt hàng xà phòng rửa tay, cũng như nước súc miệng diệt khuẩn, đây là những mặt hàng liên quan đến dịch”, ông Bình nói.

Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Cao Minh Chu thông tin, đến thời điểm hiện tại Cần Thơ chưa phát hiện các ca nghi nhiễm bệnh trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố đang có gần 500.000 học sinh, sinh viên đang theo học. Trước tình hình dịch bệnh, Sở cũng đề nghị UBND thành phố cho học sinh, sinh viên tiếp tục được nghỉ học 1 tuần. Trong thời gian nghỉ, Sở sẽ chỉ đạo các nhà trường, vệ sinh trường học, tập huấn cho giáo viên về công tác phòng, chống dịch.

Xử lý nghiêm việc đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch

Tại cuộc họp, ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho rằng, các Sở, ngành cần khẩn trương vệ sinh môi trường, nhất là khu vực tụ tập đông người; các trường học trên địa bàn. Đồng thời, tập huấn cho giáo viên về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Kiểm soát chặt hành khách đến, xuất cảnh tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chẩn bị của 4 bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm.

Chủ tịch thành phố Cần Thơ yêu cầu ngành chức năng quyết liệt, xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin trên mạng xã hội không chính xác về dịch bệnh gây hoang mang cho dự luận. Ngoài ra, lực lượng quản lý thị trường cần kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh, nếu phát hiện bán khẩu trang không đúng giá phải xử lý nghiêm.

Ông Mạnh cũng lưu ý Sở Y tế thực hiện các biện pháp để đảm bảo sức khỏe người dân, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với mọi trường hợp xảy ra. Bên cạnh đó, cập nhật thường xuyên dịch bệnh từ Trung ương, Bộ Y tế để điều hành sát thực tiễn.

Nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí cho người dân Cần Thơ.

Chủ tịch hành phố Cần Thơ thống nhất phương án cho học sinh, sinh viên nghỉ học 1 tuần để có thời gian tiêu độc, khử trùng tại các trường học và tập huấn cho giáo viên về công tác phòng, chống dịch.

“Tôi đề nghị Sở Y tế phối hợp với Sở giáo dục và các trường, xây dựng một chương trình để đảm bảo môi trường vệ sinh an toàn tốt nhất khi chúng ta cho các em học sinh quay trở lại tựu trường. Sở Y tế và các trường phối hợp để tổ chức hướng dẫn bồi dưỡng cho các giáo viên, cho các nhân viên của các trường nắm được cách thức phòng bệnh cho học sinh”, ông Mạnh nêu rõ.

Để chủ động phòng, chống dịch tại Cần Thơ, đã có nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí cho người dân./.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hoc-sinh-can-tho-duoc-nghi-hoc-1-tuan-de-phong-virus-corona-1005428.vov