Học sinh Campuchia được khuyến cáo đi học bình thường ngày Valentine

Bộ Giáo dục Campuchia đã ban hành hướng dẫn cho tất cả các trường học công và tư dạy cho sinh viên ý nghĩa thực sự của Ngày Valentine.

 Ngày Valentine không phải là một ngày lễ truyền thống của Campuchia, nhưng trong những năm qua, nó đã bắt đầu có ảnh hưởng nhiều hơn đến giới trẻ Campuchia.

Ngày Valentine không phải là một ngày lễ truyền thống của Campuchia, nhưng trong những năm qua, nó đã bắt đầu có ảnh hưởng nhiều hơn đến giới trẻ Campuchia.

Hướng dẫn ban hành cho biết, Bộ giáo dục đã quan sát thấy một số học sinh, sinh viên có những việc làm không đúng mực trong ngày này, Bộ Giáo dục khuyến khích các trường học nên thiết lập các sáng kiến tích cực. Hướng dẫn của Bộ giáo dục nói thêm rằng các trường học phải tuân thủ các quy định nội bộ về kỷ luật đạo đức bằng cách giám sát chặt chẽ học sinh của mình.

Ngày Valentine không phải là một ngày lễ truyền thống của Campuchia, nhưng trong những năm qua, nó đã bắt đầu có ảnh hưởng nhiều hơn đến giới trẻ Campuchia. Phát ngôn viên của Bộ Giáo dục Campuchia Ros Roseacheacha nói với tờ The Post rằng các sinh viên nên coi Valentine chỉ như những ngày khác và đến trường như bình thường.

Trường Sovannaphumi dùng ngày 14.2 để thông báo và củng cố các mối quan hệ với các phụ huynh, bạn bè và giáo viên ở trường. “Mục tiêu của chúng tôi là giáo dục học sinh rằng đây không phải là một ngày để tìm đến với những mối quan hệ nam nữ. Không nên hiểu sai ý nghĩa của nó".

Những năm qua, học sinh đã hiểu rõ hơn về Ngày Valentine và thể hiện tình yêu của mình với các thành viên trong gia đình, giáo viên thay vì chỉ coi đó là ngày dành cho tình nhân.

Nguyễn Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/hoc-sinh-campuchia-duoc-khuyen-cao-di-hoc-binh-thuong-ngay-valentine-657194.ldo