Học sinh các địa bàn vùng trũng sẽ nghỉ học đến cuối tuần

Ngày 23-11, trên địa bàn TT-Huế, học sinh ở một số vùng trũng thuộc các huyện Quảng Điền, Phú Vang, Phong Điền, TX.Hương Trà..., vẫn chưa thể đến trường, nhất là khối học sinh tiểu học và bậc mầm non.

Ngày 23-11, trên địa bàn TT-Huế, học sinh ở một số vùng trũng thuộc các huyện Quảng Điền, Phú Vang, Phong Điền, TX.Hương Trà..., vẫn chưa thể đến trường, nhất là khối học sinh tiểu học và bậc mầm non. Nhiều trường dự kiến cho các em nghỉ học đến cuối tuần này. Chị Nguyễn Thị Gái (32 tuổi, ở X.Phong Bình, H.Phong Điền) cho biết: “Mấy năm vừa rồi, một số học sinh trên đường đến trường đã bị lũ cuốn nên người dân vùng thấp trũng này lo sợ lắm, không dám cho con đi học khi nước lũ chưa rút”.

Các cô giáo của 1 trường Mầm non ở H.Phú Lộc dọn dẹp đồ đạc sau khi nước lũ rút.

Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND H. Phong Điền cho hay: “Với tình hình mưa gió như hiện nay, nhiều xã vùng thấp trũng của huyện, tình trạng ngập lũ kéo dài. Từ đầu tháng 11 đến nay, qua 2 trận lụt, nhiều trường học phải nghỉ học gần 15 ngày nên chương trình học của các em bị ảnh hưởng và sợ không kịp kế hoạch chung của ngành giáo dục”.

Trước tình trạng mưa gió diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế đã trao quyền chủ động cho các Phòng giáo dục và các trường trong việc quyết định cho học sinh nghỉ học khi xảy ra thiên tai, lũ lụt. Dựa vào thực tế của từng vùng, ban giám hiệu các trường sẽ có những quyết định kịp thời để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong bão lũ. Đồng thời, các trường đã lên kế hoạch dạy bù vào thời gian nghỉ giữa kỳ hoặc khả năng phải tăng tiết học trong những buổi học chính đảm bảo cho các em kịp lịch học để thi học kỳ vào đầu tháng 1-2018.

Ngày 23-11, hơn 50 CBCS của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh về P. Thủy Lương, Thủy Dương (TX Hương Thủy) giúp người dân dọn dẹp các đường làng, ngõ xóm, khơi thông kênh mương, vớt bèo ở các trục đường dân sinh để tránh ứ đọng và ách tắc giúp người dân thuận tiện đi lại. Do mưa lũ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ CHQS tỉnh cũng yêu cầu Ban CHQS 9 huyện, thị, thành phố cùng với lực lượng dân quân các địa phương cần chủ động theo “phương châm 4 tại chỗ”, chuẩn bị mọi lực lượng, phương tiện để sẵn sàng tham gia ứng cứu, cũng như giúp đỡ người dân trong mọi tình huống, quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra. Bên cạnh đó, sẵn sàng lực lượng để giúp đỡ các địa phương, trường học dọn dẹp vệ sinh ngay sau khi nước lũ rút để người dân sớm ổn định cuộc sống, học sinh sớm trở lại trường.

Đến chiều 23-11, công nhân cầu đường vẫn nỗ lực khắc phục sạt lở trên tuyến QL49- tuyến độc đạo từ Huế đi huyện miền núi A Lưới. Gần 20 điểm sạt lở trên tuyến QL49 và đường Hồ Chí Minh qua địa bàn H.A Lưới (TT-Huế) hiện vừa có một số đoạn được khơi thông nhưng chỉ cho xe lưu thông 1 chiều.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_175493_.aspx