Học sinh cả nước nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 từ ngày nào?

Bắt đầu từ ngày 20/1 (26 tháng Chạp) nhiều học sinh ở các địa phương sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa mới đây thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý với các trường mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên bắt đầu từ ngày 20 đến 29/1 (tức từ ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày 5 tháng Giêng).

Như vậy học sinh Thanh Hóa được nghỉ Tết 10 ngày, cộng với ngày thứ 7 và chủ nhật (ngày 18-19/1), tổng số ngày nghỉ của học sinh là 12 ngày.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị, trường học tổ chức phát động, tuyên truyền, giáo dục với giáo viên, học sinh trong việc nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ an toàn giao thông, không mua bán, tàng trữ pháo trái phép, không uống rượu, bia...

Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ cho học sinh nghỉ trong 10 ngày Tết Nguyên đán. Cụ thể, học sinh bắt đầu nghỉ từ ngày 20/1/2020 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) đến hết ngày 29/1/2020 (tức ngày 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Các địa phương trong cả nước thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Các địa phương trong cả nước thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Sở GD&ĐT Lào Cai thông báo hướng dẫn nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với các trường học trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các cấp học nghỉ Tết từ ngày 20/1.2020 (thứ 2, ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi 2019) đến hết ngày 1/2/2020 (tức ngày 8 tháng Giêng năm Canh Tý 2020).

Như vậy, học sinh Lào Cai được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 13 ngày.

Tại Nam Định, Sở GD&ĐT tỉnh thông báo học sinh các trường sẽ nghỉ Tết Âm lịch 10 ngày, từ thứ 2 ngày 20/1/2020 đến hết thứ 4 ngày 29/1/2020 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị được nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 liền 7 ngày, từ thứ Năm ngày 23/1/2020 đến hết thứ 4 ngày 29/1/2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý)

Một trong những địa phương thông báo sớm nhất, Sở GD&ĐT Hà Nội cho các trường nghỉ Tết 8 ngày liên tục, từ thứ Tư ngày 22/1/2020 đến hết thứ Tư ngày 29/1/2020 (ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Đồng thời, cán bộ, công chức của Sở và phòng GD&ĐT ở Hà Nội nghỉ Tết 7 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 23/1/2020 đến hết thứ Tư ngày 29/1/2020 (từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán cổ truyền với công chức, viên chức, người lao động ở Đà Nẵng sẽ được nghỉ 7 ngày, từ 23/1/2020 đến 29/1/2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 Tết Canh Tý).

Học sinh các cấp ở Đà Nẵng sẽ được nghỉ lễ Tết Nguyên đán tổng cộng 9 ngày, từ 21/1/2020 đến 29/1/2020 (từ ngày 27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 Tết Canh Tý).

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình mới đây cũng thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý. Học sinh được nghỉ Tết Canh Tý 10 ngày từ thứ 2 ngày 20/1/2020 đến hết thứ 5 ngày 30/1/2020 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý).

Sở còn ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục, giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường sẽ chịu trách nhiệm liên đới nếu để xảy ra tình trạng học sinh mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Sở này cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức tham gia giao thông, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho học sinh. Quán triệt giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tránh gây tai nạn thương tích cho người và tài sản.

Minh Khôi

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-su-kien/hoc-sinh-ca-nuoc-nghi-tet-nguyen-dan-canh-ty-2020-tu-ngay-nao-ar521748.html