Học sinh 'bơi' tại 'khu nhà giàu' ở Sài Gòn sau cơn mưa chớp mắt

Cơn mưa lớn kéo dài khoảng 15 phút khiến nhiều tuyến đường ở 'khu nhà giàu' Sài Gòn thành sông, nhiều người phải bì bõm lội nước ngập để về nhà.

Chiều 23/10, cơn mưa lớn kéo dài khoảng 15 phút trút xuống nhiều quận, huyện ở TP.HCM khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, cuộc sống sinh hoạt người dân bị đảo lộn.

Tại khu vực đường Quốc Hương (phường Thảo Điền, quận 2) nước ngập sâu và kéo dài.

Sau cơn mưa 15 phút, người dân phải rẽ sóng nước trên đường để về nhà

Người dân địa phương cho biết, khu vực đường Quốc Hương cứ mưa là ngập. “Trận mưa hôm nay ngắn nhưng đường vẫn ngập. Khu vực này được mệnh danh là “khu nhà giàu” nhưng đường thường xuyên bị ngập nước nên ngán lắm”, anh Nguyễn Văn Bình người dân đường Quốc Hương nói.

Nhiều ô tô “bơi” trên đường. Mỗi khi ô tô chạy qua tạo thành sóng nước cuồn cuộn trên đường.

ảnh 7: Phụ huynh đón con, cháu đi học trở về nhà phải bì bõm lội nước ngập

Nước ngập xảy ra vào giờ tan tầm, học sinh phải gồng mình trở về nhà

“Mưa có hơn 15 phút mà nước ngập vậy đó. Đường ngập gây khổ biết bao người, nhìn mấy cháu học sinh phải "bơi" trên đường ngập nước mà thương”, ông Đăng Văn Toàn (65 tuổi) bức xúc.

Nhiều người nước ngoài cũng “trải nghiệm” đường phố Sài Gòn ngập nước. Do ảnh hưởng của cơn mưa, các tuyến đường ở quận Bình Thạnh, quận 9 cũng bị ngập sâu.

Một góc “khu phố nhà giàu” chìm trong nước sau cơn mưa “chớp mắt”.

Đến hơn 18 giờ cùng ngày, dù trời đã tạnh mưa khá lâu nhưng đường Quốc Hương vẫn còn bị ngập sâu.

Dương Thanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/hoc-sinh-boi-tai-khu-nha-giau-o-sai-gon-sau-con-mua-chop-mat-924014.html