Học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón: 'Con nhớ ra đã được dạy mở cửa xe từ bên trong'

Một học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội sau khi tỉnh dậy, phát hiện bị bỏ quên trên xe, em lo lắng một lúc rồi nhớ ra mình đã được hướng dẫn mở xe từ bên trong. Sau đó, em đã mở cửa xe rồi vào lớp an toàn.

Liên quan đến sự việc học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội bị bỏ quên trên xe đưa đón, sáng 11-9, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đoàn Thị Điểm Hà Nội cho biết, nhà trường hiện tại có khoảng 50 xe đưa đón học sinh với khoảng 2.000 học sinh được đưa đón. Sự việc học sinh bị bỏ quên trên xe xảy ra vào sáng 9-9.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đoàn Thị Điểm Hà Nội thông tin về sự việc.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đoàn Thị Điểm Hà Nội thông tin về sự việc.

Cụ thể, vào 7g15 sáng 9-9, sau khi trả học sinh ở cổng số 4, nhân viên lái xe của trường là Nguyễn Văn Thạo đã lái xe về cổng số 1 của nhà trường và đỗ tại đây. Lúc xuống xe, cô Lưu Thị Quỳnh Nga phụ trách xe số 38 và lái xe đã chủ quan bỏ qua việc đi xuống cuối xe kiểm tra trước khi xuống xe nên đã bỏ sót 1 học sinh trên xe.

Đến khoảng 8g, học sinh tỉnh dậy và đã tự mở cửa xe để đi vào trường từ cổng số 1. Trên đường đi, học sinh gặp cô Dung Tổ trưởng tổ 3 và cô Hằng giám thị, các cô hỏi thì học sinh nói là xe đến muộn, các cô chỉ cho con phòng Tin học và đã sơ xuất không hỏi gì thêm. Khi vào lớp, cô giáo đã báo cáo với giáo viên chủ nhiệm là sĩ số lớp 32/32 đủ. Khi tan học về, học sinh đã nói chuyện với gia đình và được mẹ phản ánh đến cô giáo chủ nhiệm. Khi tiếp nhận thông tin trên, cô giáo chủ nhiệm đã báo cáo ban giám hiệu nhà trường. Ngay sau đó, ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức họp để làm rõ sự việc.

Qua buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường, lái xe và người phụ trách đưa đón học sinh ở xe số 38 đã thừa nhận sai phạm là không thực hiện khâu kiểm tra xe trong quy trình đưa đón xe mà nhà trường đề ra. Kiểm tra camera ở thời điểm xe đến trường cho thấy cô Nga theo xe và lái xe đã bỏ qua bước xuống cuối xe kiểm tra theo quy định. Do đó, nhà trường đã đình chỉ lái xe và người phụ trách đưa đón xe để tiếp tục xác minh làm rõ.

“Lái xe 16 chỗ là nhân viên của trường, anh này là cán bộ tốt, gắn bó với trường lâu năm. Người phụ trách xe đưa đón các cháu cũng thừa nhận sai sót, bỏ qua một bước trong quy trình đưa đón xe. Cả hai đã nhận lỗi và nhà trường đã tạm đình chỉ công việc, thay nhân viên khác đưa đón các con ở tuyến xe số 38. Sau khi xác minh cụ thể, Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp với hai nhân viên trên”, bà Hiền nói.

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, nơi học sinh lớp 3 tỉnh dậy sau khi bị bỏ quên trên xe và tự mở cửa vào trường.

Theo bà Hiền, bà đã liên hệ với gia đình, xin lỗi cha mẹ học sinh, đồng thời bày tỏ ý muốn đến nhà gặp học sinh xem tâm lý, sức khỏe cháu ra sao. Tuy nhiên, mẹ cháu thông tin là cháu khỏe mạnh, không hoang mang lo lắng bởi, ngoài việc nhà trường hướng dẫn, đào tạo các cháu kỹ năng mở cửa xe thì bố mẹ cháu cũng dạy thêm các cháu ở nhà nên cháu mở cửa xe vào trường bình thường và tâm lý ổn định.

Sau sự việc trên, ban giám hiệu nhà trường đã họp toàn thể cán bộ quản lý học sinh đi ô tô để quán triệt lại quy trình đón, trả học sinh đi ô tô. Đồng thời, ban giám hiệu báo cáo sự việc với lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo quận Nam Từ Liêm.

Cùng kể lại sự việc, cháu T.T.H cho hay, khi con tỉnh dậy thấy có một mình trên xe nên con có lo lắng một chút nhưng con nhớ ra mình đã được hướng dẫn mở cửa xe từ bên trong. Sau đó, con đã mở cửa và ra khỏi xe và lên lớp học bình thường.

Bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc cháu bé bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón ở Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm đã xuống làm việc với nhà trường. Đồng thời, báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo về sự việc.

Bà Thủy cho biết thêm, ngày 28-8, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm đã tổ chức một buổi họp trực tuyến đến tất cả ban giám hiệu các trường trên địa bàn để triển khai nhiệm vụ trong năm học mới. Trong đó, nhấn mạnh rất kỹ về an toàn trường học, làm tốt công tác khử khuẩn phòng tránh Covid-19 và đưa đón trẻ. Sau đó, cấp tiểu học cũng họp trực tuyến triển khai nhiều nội dung trong năm học mới. Trong đó, nhấn mạnh rất kỹ nội dung an toàn cho trẻ, đưa đón học sinh, an toàn thực phẩm,…

Nhằm tránh sự việc đáng tiếc xảy ra, Phòng sẽ tổ chức cuộc họp với các trường để quán triệt và triển khai rà soát kỹ hơn nữa tất cả quy trình và yêu cầu giám sát kiểm tra chặt chẽ hơn nữa nhân viên thực hiện quy trình đưa đón trẻ. Đặc biệt, đề nghị các trường tuyên truyền giáo dục với nhân viên đưa đón học sinh trách nhiệm hơn, có tâm hơn, coi đó là việc làm quan trọng.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hoc-sinh-bi-bo-quen-tren-xe-dua-don-con-nho-ra-da-duoc-day-mo-cua-xe-tu-ben-trong-209570.html