Học sinh bị bỏ quên trên ô tô ở Hà Nội: Tăng cường an toàn đưa đón học sinh

Ngay sau khi phát hiện sự việc đáng tiếc này, nhà trường đã tăng cường quán triệt lại quy trình đưa đón học sinh bằng phương tiện ô tô.

Trao đổi với Gia đình Việt Nam, bà Ngô Thị Thanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận việc học sinh lớp 4D của trường đã bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón.

Cụ thể, vào lúc 7h20 sáng 9/6, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nam Từ Liêm nhận được điện thoại của nhân dân phản ánh có 1 học sinh của trường còn ở trên xe ô tô cách cổng trường THCS Nam Từ Liêm khoảng 100 mét. Thời điểm này, toàn bộ học sinh nhà trường chưa vào lớp.

Ngay lập tức, Hiệu trưởng nhà trường đã điều động nhân viên bảo vệ và giáo viên đi rà soát ngay khu vực xung quanh trường thì không thấy hiện tượng gì bất thường.

Sau đó, lái xe quay lại điểm đỗ và đưa em Minh đến trường bằng xe máy và không thông báo với nhà trường.

Chiếc xe đưa đón có học sinh bị bỏ quên.

Chiếc xe đưa đón có học sinh bị bỏ quên.

Qua rà soát cho thấy đó là học sinh Trần Nhật M. học lớp 4D đã ngồi tại lớp học cùng các bạn bình thường, không có biểu hiện bất thường xảy ra.

Học sinh M. kể lại rằng, do ngủ quên trên xe, khi dậy không thấy ai nên hốt hoảng, dùng tay đập mạnh vào cửa kêu cứu người dân gần đó.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Từ Liêm, ngay sau đó nhà trường đã thông báo tới phụ huynh học sinh về sự việc đồng thời trao đổi với phụ huynh học sinh để nắm bắt cụ thể thông tin. Cụ thể, phụ huynh tự thuê xe, có cam kết với trường về việc đảm bảo an toàn cho con trên đường đến trường và từ trường về nhà.

Cùng với đó, nhà trường đã triệu tập ngay 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên họp đột xuất, thông báo sự việc học sinh Trần Nhật M. ngủ quên trên xe, quán triệt lại quy trình đưa đón học sinh trên xe ô tô, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trường Tiểu học Nam Từ Liêm đã có báo cáo về sự việc học sinh bị bỏ quên trên xe ô tô.

"Nhà trường cũng yêu cầu giáo viên tiếp tục tăng cường hướng dẫn cho học sinh kỹ năng an toàn trên xe ô tô, kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố trên xe", bà Ngô Thị Thanh cho biết.

Liên quan đến sự việc này, Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cũng đã chỉ đạo Ban giám hiệu nhà trường thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cơ quan quản lý các cấp về công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, dịch vụ đưa đón học sinh.

Tăng cường quán triệt, tập huấn cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh quy trình đưa đón học sinh bằng xe ô tô; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trong quá trình đưa đón và mọi hoạt động diễn ra trong quá trình chăm sóc, giáo dục học sinh.

Phối hợp giữa nhà trường, các cơ quan chức năng, phụ huynh học sinh nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh mọi lúc, mọi nơi.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/hoc-sinh-bi-bo-quen-tren-o-to-o-ha-noi-tang-cuong-an-toan-dua-don-hoc-sinh-d158143.html