Học sinh 3 tuổi gãy răng tại Trường BVIS: Vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho gia đình?

Gia đình cháu bé đề nghị nhà trường trả lời nguyên nhân cụ thể khiến cháu bị gãy răng trong giờ học nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Tin nên đọc

Tiền Giang: Học viên đánh gãy răng nhân viên cơ sở cai nghiện

Trường Quốc tế Đa cấp Anh - Việt Hoàng Gia (BVIS) bị tố vô trách nhiệm khi học sinh 3 tuổi bị gãy răng trong giờ học?

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ người bố đánh con đến gãy răng, người chi chít vết thương

Video clip: Người mẹ nói về việc con trai 9 tuổi nghi bị bố đánh gãy răng, khắp người chi chít vết thương

Liên quan đến vụ việc Trường quốc tế đa cấp Anh – Việt Hoàng Gia (BVIS) bị tố vô trách nhiệm khi học sinh 3 tuổi bị gãy răng trong giờ học đang gây xôn xao dư luận, ngày 17/8, giữa gia đình em học sinh này và nhà trường đã có buổi làm việc để trao đổi những nội dung liên quan.

Theo thông tin từ phía gia đình, nội dung buổi làm việc được phía nhà trường nêu ra với chủ đề là mời gia đình đến để giải thích về quy trình giáo dục an toàn. Vậy nhưng trong xuyên suốt buổi làm việc này, dù gia đình đã đề nghị nhưng phía nhà trường không cung cấp bất kỳ một văn bản nào có quy định chứng tỏ quy trình giáo dục tại đây là an toàn.

Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng trường BVIS cho rằng, việc hướng dẫn đào tạo, giáo dục cho giáo viên tại đây về cách trông trẻ, an toàn cho trẻ được nhà trường thực hiện thường xuyên, sự cố xảy ra gần đây là một sự việc đáng tiếc và nhà trường một lần nữa mong gia đình nhận lời xin lỗi".

Về phía gia đình, anh Đ. B. D., là bố của cháu học sinh cho biết không yêu cầu phía nhà trường bồi thường về dân sự, tuy nhiên nhà trường cần có câu trả lời cụ thể về nguyên nhân khiến cháu bị gãy răng và hình thức xử lý đối với người có trách nhiệm trực tiếp tại thời điểm đó.

Thế nhưng, Hiệu trưởng trường BVIS chỉ khẳng định nguyên nhân là do cháu ngã, còn vì sao cháu ngã thì không một giáo viên nào chứng kiến. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là liệu những giáo viên của trường đã làm hết nhiệm vụ và trách nhiệm của một người trông trẻ chưa?

Trường Mầm non BVIS tại Số 72A đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trường Mầm non BVIS tại Số 72A đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều này gây nên sự bức xúc đối với không chỉ gia đình học sinh này mà còn gây sự hoang mang lo lắng cho nhiều bậc phụ huynh khác có con đang theo học tại đây.

Như Pháp luật Plus đã thông tin, trong đơn gửi tới Tòa soạn, gia đình anh Đ. B. D. trú tại Thái Hà, Đống Đa (Hà Nội) cho biết, khoảng 10h sáng ngày 24/5, gia đình bất ngờ nhận được điện thoại của cô giáo thông báo rằng cháu Đỗ Đàm Quang bị tai nạn.

"Khi đến nơi, tôi thấy cháu đang khóc và tỏ ra rất đau đớn, miệng chảy rất nhiều máu. Cô giáo có nói cháu bị ngã gãy 1 răng cửa và đưa cho gia đình túi ni long nhỏ đựng chiếc răng của cháu. Gia đình đã lập tức đưa cháu đến bệnh viện thăm khám và chữa chạy,” anh D. - bố cháu bé cho biết.

Mặc dù hiện cháu không còn đau, nhưng vẫn còn có biểu hiện bị sốc và không dám đi học dù gia đình đã động viên bằng mọi cách. Cháu luôn nói rằng: Không đi học trường đó nữa đâu, đi học là gãy răng đó.

Chiếc răng đựng trong túi nilon được cô giáo trường BVIS đưa cho gia đình.

Theo đại diện gia đình, điều khiến gia đình bức xúc và quyết định gửi đơn tới báo chí và các cơ quan chức năng là sự thờ ơ và thái độ vô trách nhiệm của nhà trường.

Vụ việc này cùng với nhiều vụ tai nạn học đường khác liên tiếp xảy ra gần đây khiến các bậc phụ huynh lo lắng khi con đi học ở trường. Tuy tai nạn ngoài ý muốn, nhưng hàng loạt vụ việc học sinh gặp tai nạn trong trường học nhưng một số trường lại không thể hiện tinh thần trách nhiệm, thậm chí che giấu sự việc đã gây nhiều bức xúc cho dư luận.

Vì vậy vấn đề đặt ra hiện nay là các trường học cần có cơ chế giám sát, quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình học tập cũng như cần phải xây dựng văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm và trung thực với học sinh, phụ huynh để xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, tránh những tai nạn không mong muốn có thể xảy ra.

Xuân Thái - Nguyễn Xinh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/hoc-sinh-3-tuoi-gay-rang-tai-truong-bvis-van-chua-co-cau-tra-loi-thoa-dang-cho-gia-dinh-d75713.html