Hóc Môn đau đầu giải bài toán hóc búa về môi trường

Đến nay, chưa có xã nào của huyện Hóc Môn đạt chuẩn về môi trường và an toàn thực phẩm. Tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số kênh rạch trên địa bàn chưa được xử lý dứt điểm, còn xảy ra ô nhiễm môi trường do các cơ sở sản xuất, hộ chăn nuôi gia đình gây ra.

Khó tiêu chí môi trường

Mới đây, ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TP.HCM đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hóc Môn về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bảo vệ môi trường.

Canh tác rau sạch và trồng hoa lan công nghệ cao là hướng đi của nông dân Hóc Môn. Ảnh: Hồ Văn

"Phải có quyết tâm và có cách làm quyết liệt, sáng tạo là sẽ làm được. Phải làm sao cho môi trường sống của người dân từ nội thành ra đến ngoại thành luôn sạch, trong lành và đáng sống”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hóc Môn Lê Thị Hồng Nga cho biết, đến nay đã có 368 công trình xây dựng cơ bản theo Đề án NTM được triển khai thực hiện với tổng vốn giải ngân là 1.321 tỷ đồng (đạt 95,66%). Công tác quản lý quy hoạch đã phủ kín trên địa bàn huyện với 36 đồ án phân khu tỷ lệ 1/2000, trong đó có 10 xã xây dựng NTM được phê duyệt quy hoạch theo tỷ lệ 1/500. Qua đó làm cơ sở điều chỉnh hơn 380ha của khu công nghiệp Xuân Thới Thượng sang chức năng khu dân cư nông thôn hiện hữu, kết hợp sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch xây dựng NTM.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Huyện ủy Hóc Môn thừa nhận: Đến nay, chưa có xã nào đạt chuẩn về môi trường và an toàn thực phẩm, tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số kênh rạch trên địa bàn chưa được xử lý dứt điểm, còn xảy ra ô nhiễm môi trường do các cơ sở sản xuất, hộ chăn nuôi gia đình gây ra. Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, huyện đã tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường ở khu dân cư, khu vực công cộng, công sở, nơi làm việc… nhưng chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Việc phát triển các mô hình hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến, hiện đại chưa hiệu quả, chưa có sản phẩm đặc thù mang thương hiệu của huyện…

Phó Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Lê Trọng Hiếu đề nghị Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Hóc Môn cần nâng chất lượng, bám sát nhiệm vụ, mục tiêu để đề xuất thành phố các giải pháp thiết thực củng cố, nâng chất 19 tiêu chí xây dựng NTM. Về cải cách thủ tục hành chính, huyện cần chú trọng đến lộ trình giải quyết hồ sơ hành chính ở những lĩnh vực mà người dân bức xúc, hạn chế thấp nhất tình trạng trễ hẹn, trả hồ sơ nhiều lần...

Xây dựng NTM gắn với đô thị hiện đại

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao một số mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn. Trong đó có mô hình sản xuất rau muống sạch của một cơ sở tiêu thụ ra tận thị trường Hà Nội. Tuy nhiên, Hóc Môn là huyện nông nghiệp nhưng chỉ có hơn 4% người dân làm nông nghiệp. “Huyện phải thống kê lại bao nhiêu phần trăm người dân làm nông nghiệp, sống được bằng nghề nông. Đất Hóc Môn còn nhiều, phải giữ lại và phát triển lên bằng nông nghiệp hiện đại, theo hướng gắn với đô thị, bảo đảm các tiêu chí xanh cho nội thành” - Bí thư Nhân nhấn mạnh.

Đối với tiêu chí thu nhập của người dân chưa đạt chuẩn, huyện cần có biện pháp tăng thu nhập cho người dân từ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ đang có thế mạnh trên địa bàn; liên kết tiêu thụ sản phẩm và tập trung xây dựng các mô hình hợp tác hóa để thu hút nguồn lực và giải quyết việc làm cho người dân, từ đó góp phần giảm nghèo.

Việc có 8/10 xã xây dựng NTM có vi phạm môi trường, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị lãnh đạo huyện cần tập trung giải quyết dứt điểm. Ông cũng đề nghị, trong phong trào vận động người dân “không xả rác”, huyện nên đi vào chiều sâu ở cách làm, phương thức mở rộng ra từng địa bàn dân cư, từng tuyến đường, khu xóm, ấp, xã, huyện… Đồng thời, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên, từng tổ chức thường xuyên giám sát, kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng xả rác ra đường, xuống kênh rạch.

Hồ Văn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/hoc-mon-dau-dau-giai-bai-toan-hoc-bua-ve-moi-truong-940371.html