Học lịch sử tại Bảo tàng Đà Nẵng

Nhằm tạo ra những giờ học ngoại khóa sinh động và hấp dẫn cho các em học sinh, Bảo tàng Đà Nẵng đã xây dựng các chương trình học tập lịch sử theo nhiều chủ đề khác nhau và cách tiếp cận mới lạ. Em Phạm Trần An Như – Trường Tiểu học Trần Cao Vân, thành phố Đà Nẵng: Con thấy rất vui và con sẽ tham gia lễ hội cầu ngư nào đó để được hiểu biết thêm về nó.Em Dương Gia Hân – Trường Tiểu học Trần Cao Vân, thành phố Đà Nẵng: Con thích học ở đây hơn học ở trường, vì học ở đây thì thấy đồ ở đây luôn còn học ở trường chỉ được xem trên tivi thôi, ở đây thì con tự thấy luôn.Cô giáo Đinh Thị Hoài Thu – Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Trần Cao Vân, thành phố Đà Nẵng: Tại bảo tàng tổ chức được chuyên đề học tại đây thì rất bổ ích cho các em, giúp cho các em hiểu được những vấn đề về lịch sử, những cái các em học trên trường nhưng ở đây thì thực tế hơn, rất tốt cho các em.Ông Trần Văn Chuẩn – Trưởng Phòng Giáo dục Truyền thông Bảo tàng Đà Nẵng: Trong thời gian sắp đến bảo tàng Đà Nẵng sẽ tiếp tục duy trì hoạt động giờ học ngoại khóa và em yêu lịch sử này và chúng tôi sẽ mang đến cho các em học sinh ở xa trung tâm thành phố, ít có điều kiện đi đến bảo tàng.

Lần đầu tiên được đến Bảo tàng Đà Nẵng để tham gia giờ học ngoại khóa theo chủ đề Đời sống ngư dân biển Đà Nẵng, em An Như được biết thêm rất nhiều điều mới lạ. Có những thứ ở ngay tại thành phố mình đang sống mà em chưa bao giờ được biết đến như Lễ hội cầu ngư hay các loài sinh vật biển, được trưng bày sinh động tại bảo tàng giúp em thích thú hơn khi tìm hiểu.

Với những chương trình như Nghe hiện vật kể chuyện, hay em yêu lịch sử,...đã giúp cho các em học sinh trở nên hứng thú hơn với môn học lịch sử, từ đó chủ động tiếp cận, học hỏi những kiến thức về lịch sử, văn hóa của địa phương.

Từ năm 2014, Bảo tàng Đà Nẵng đã triển khai thực hiện các chương trình Giờ học ngoại khóa với 7 chuyên đề khác nhau theo các chủ đề trưng bày tại Bảo tàng và chương trình Em yêu lịch sử với hình thức vừa học vừa chơi giúp các em học sinh nhanh chóng tiếp thu được kiến thức về lịch sử. Các chương trình này đã thu hút lượng lớn các em học sinh đến với bảo tàng.

Theo thống kê, mỗi năm Bảo tàng Đà Nẵng đón gần 20 nghìn lượt học sinh đến học tập ngoại khóa, tham quan, xem phim tư liệu. Thông qua các giờ học tại bảo tàng được xây dựng một cách sinh động đã khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh và tạo được niềm yêu thích đối với môn học lịch sử. Hiện Bảo tàng đang tiếp tục mở rộng mô hình học tập này đến với các em học sinh ở khu vực xa trung tâm thành phố.

Thông qua những hiện vật sống như thế này, câu chuyện lịch sử đã được các em học sinh tiếp thu dễ dàng và nhớ lâu hơn Đồng thời thông qua những bài học ngoại khóa như thế này cũng sẽ giúp các em thêm yêu môn học lịch sử, yêu quê hương đất nước ./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/hoc-lich-su-tai-bao-tang-da-nang