Học đi đôi với hành

Tôi có cô bạn là giáo viên tiểu học. Có lần, cô kể tôi nghe câu chuyện mà cô cho là kỳ cục về một phụ huynh. Vị phụ huynh mà cô nhắc đến ít khi đưa con đi học, nhưng mỗi lần anh đưa con đến lớp thường rất sớm.

Khi gặp cô giáo, anh luôn nhờ cô có việc gì nhỏ trong lớp như sắp xếp đồ đạc, hay lau dọn vệ sinh lớp học thì cho cháu tham gia cùng. Nghe xong câu chuyện cô bạn kể một cách hồn nhiên, tôi thoáng buồn. Có lẽ, chính cô cũng không hiểu vì sao vị phụ huynh “kỳ cục” kia lại làm như vậy. Nhưng tôi tin, vị phụ huynh đó có dụng ý của mình. Anh muốn con quen với lao động, có trách nhiệm với lớp học, biết sẻ chia công việc với thầy cô và bạn bè. Và tôi cũng tin, đứa trẻ đó lớn lên sẽ trở thành một công dân tốt.

Từ xa xưa, ông bà ta đã truyền lại câu răn dạy “học phải đi đôi với hành”. “Hành” ở đây không chỉ đơn thuần là việc thực hành, đưa những kiến thức được học đi vào thực tiễn cuộc sống, mà đó còn là cùng gia đình tham gia lao động sản xuất, làm những việc vừa với sức lực và lứa tuổi của mình. Hoạt động này không chỉ giúp các em rèn luyện sức khỏe mà còn biết yêu lao động, trân trọng thành quả của lao động và giáo dục ý thức trách nhiệm với gia đình, xã hội.

Ngày nay, giáo dục chú trọng hướng đến xây dựng con người phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất và nhân cách. Thế nhưng, dường như trong nhà trường, chữ “hành” đang bị xem nhẹ. Ngay cả những việc nhỏ ở lớp như lao động vệ sinh trường lớp, học sinh cũng không còn tham gia. Việc đó giờ đã được nhà trường khoán cho lao công hay thuê các công ty vệ sinh. Chi phí sẽ do phụ huynh đóng góp hoặc từ các nguồn xã hội hóa. "Làm như vậy cho nhẹ" là quan niệm của nhiều thầy cô và điều đó cũng được nhiều phụ huynh ủng hộ. Chính vì thế, có lẽ cái thời tự tay đập pin sơn bảng, cắt cử trực nhật theo bàn đối với học sinh, đã không còn.

Ở trường thì như vậy, còn khi về nhà các em cũng ít được tham gia vào các công việc phụ giúp gia đình. Không chỉ với những gia đình có điều kiện ở các đô thị mà ngay ở nông thôn, giờ đây, trẻ em chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là học. Nhiều ông bố, bà mẹ chiều con còn không cho các em tự làm dù là những việc nhỏ nhất như tự sắp xếp góc học tập hay đồ đạc của mình. Lý do được đưa ra là các em còn nhỏ và nhiệm vụ chỉ đơn thuần là học. Thế nhưng, có lẽ nhiều phụ huynh đã quên mất một điều: Tham gia vào lao động sẽ giúp con em thể hiện trách nhiệm của mình với gia đình, xã hội và chính bản thân.

Để trẻ tham gia lao động, rèn luyện bản thân là việc làm cần thiết. Có lẽ đã đến lúc các nhà trường cần phải tạo điều kiện cho trẻ "học đi đôi với hành". Và đó cũng là để các em thực hiện đúng lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt" trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.

TUỆ ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/hoc-di-doi-voi-hanh-553647