Học chưa hết lớp 5 vẫn được làm chủ tịch, bí thư xã suốt 18 năm

Đó là trường hợp của ông Đinh Bờ Ghi (sinh 1965) ở xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Dù trình độ chưa hết bậc tiểu học nhưng ông Ghi vẫn được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch rồi Bí thư xã này suốt từ năm 1999-2017.

Xác nhận thông tin trên là có thật, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đinh Kà Để - Bí thư huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi giải thích: "Sau khi xã Sơn Lập được thành lập vào năm 1999, do thiếu cán bộ nên dù mới học lớp 4, hay lớp 5 gì đó nhưng ông Đinh Bờ Ghi lại là người có uy tín, vì vậy huyện mới bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND xã. Một thời gian sau, ông Ghi được chuyển sang làm Bí thư xã".

Đến khoảng cuối năm 2017, thực hiện công tác rà soát lại trình độ, năng lực cán bộ theo chủ trương và chỉ đạo của tỉnh, huyện Sơn Tây đã chuyển ông Đinh Bờ Ghi sang công tác tại UBMTTQ Việt Nam của xã này để làm việc, chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ.

Liên quan đến công tác cán bộ của địa phương, về trường hợp khai man đã tốt nghiệp đại học của ông Tô Văn Sơn - Phó phòng Kinh tế hạ tầng huyện, Bí thư huyện Sơn Tây cho biết: "Trên cơ sở thông tin ông Sơn khai báo đã học và tốt nghiệp tại ĐH Huế, huyện cử người ra tận nơi để kiểm tra. Qua xác minh, ông Sơn chưa từng học, tốt nghiệp tại trường này bao giờ. Vì vậy, vào giữa năm 2017, huyện đã cho ông Sơn thôi việc".

Công Xuân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/hoc-chua-het-lop-5-van-duoc-lam-chu-tich-bi-thu-xa-suot-18-nam-856218.html