Học cách chào người lớn tuổi 'pagmamano' khi du lịch ở Philippines

Bài viết này sẽ cung cấp nhiều thông tin thú vị cho những ai sắp sửa đặt chân du lịch tới Philippines.

1. Tránh xa những bình luận về đất nước hay người dân

Người Philippines khá tự hào về đất nước, văn hóa và truyền thống của họ. Vậy nên, việc bạn bình luận vấn đề không hay nào về người dân hay đất nước này sẽ khiến nhiều người dân cảm thấy khó chịu. Thậm chí, bạn có thể gặp vài trục trặc lớn.

2. Không tôn trọng người cao tuổi

Người Philippines rất tôn trọng những người lớn tuổi. Nếu bạn muốn chào hỏi một người cao niên, hãy sử dụng từ 'po' hoặc 'opo' để thể hiện sự tôn trọng. Có một cách chào địa phương khác được gọi là pagmamano (mano là tiếng Tây Ban Nha). Nếu bạn muốn chào hỏi với cách pagmamano, hãy cúi đầu một chút, nắm lấy tay của người già và đưa tay ấy chạm vào trán của bạn.

3. Đừng khó chịu vì đến trễ

Người Philippines khá linh hoạt, thoải mái về chuyện giờ giấc nên việc tới trễ 15-20 phút so với lịch hẹn là bình thường. Bạn không nên tỏ ra khó chịu vì điều đó.

4. Đừng nói về tôn giáo một cách công khai

Như bạn đã biết, Philippines là một quốc gia Công Giáo, việc bạn bàn luận tiêu cực hay chưa đủ kiến thức để nói chuyện về tôn giáo sẽ khiến người dân ở đây hiểu lầm bạn. Thậm chí, nhiều người dân không thích bạn nói về chuyện tôn giáo ở nơi công cộng.

RẠNG ĐÔNG (Theo Scoopwhoop)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/hoc-cach-chao-nguoi-lon-tuoi-pagmamano-khi-du-lich-o-philippines-18821.html