Nhật Bản yêu cầu Mỹ bãi bỏ thuế quan bổ sung đối với thép và nhôm nhập khẩu

Yêu cầu được đưa ra trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Kajiyama với Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai tại Thái Lan.

Hãng tin Kyodo ngày 4/11 dẫn lời Bộ Thương mại Nhật Bản cho biết, nước này đã yêu cầu Mỹ bãi bỏ thuế quan bổ sung đối với thép và nhôm nhập khẩu.

Yêu cầu được đưa ra trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Kajiyama với Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai tại Thái Lan.

(Ảnh minh họa: KT)

(Ảnh minh họa: KT)

Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Mỹ, với kim ngạch hơn 100 tỉ USD. Tuy nhiên quan hệ hai nước đã bị phủ bóng sau khi Nhật Bản là đồng minh duy nhất của Mỹ không nhận được miễn giảm thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Joe Biden đã có nhiều bước đi đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm và một trong những vấn đề quan tâm là việc xử lý quan hệ với các nước đồng minh./.

Thu Hoài/VOV1 Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/nhat-ban-yeu-cau-my-bai-bo-thue-quan-bo-sung-doi-voi-thep-va-nhom-nhap-khau-902708.vov