Học cách ăn mừng của HLV Simeone, một cầu thủ lĩnh thẻ đỏ

Tino Blaz Laus, ngôi sao của đội U19 Hajduk Split (Croatia) đã nhận thẻ đỏ sau pha ăn mừng theo phong cách của HLV Diego Simeone của Atletico Madrid.

Cầu thủ Croatia ăn mừng theo cách của HLV Simeone Một cầu thủ đội U19 của Croatia đã phải nhận thẻ đỏ sau khi có hành động ăn mừng bàn thắng theo phong cách huấn luyện viên Simeone.

"Phong cách Simeone" - đó là cách tờ báo The Sun đã đặt tên cho cử chỉ ăn mừng của HLV Atletico Madrid sau khi đội bóng của ông giành chiến thắng 2-0 trước Juventus ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Cử chỉ "tục tĩu và thô lỗ" đó khiến ông Simeone nhận án phạt của UEFA lên tới 22.500 USD cho hành vi không đúng đắn. Thật không may, cử chỉ đó đã bị bắt chước bởi một cầu thủ đến từ Croatia.

Pha ăn mừng của Tino Blaz Laus.

Pha ăn mừng của Tino Blaz Laus.

Tino Blaz Laus, cầu thủ U19 của đội Hadjuk Split đã mừng bàn thắng theo "phong cách Simeone" khi giúp đội nhà có bàn thắng thứ 3 vào lưới của Hrvatski Dragovoljac. Pha ăn mừng của cầu thủ này không qua mắt được vị trọng tài chính.

Ngay lập tức, ông Ivan Vuckovic đã rút chiếc thẻ đỏ dành cho Laus. Điều này khiến đội bóng của anh còn 10 người trên sân, khi trận đấu mới bước sang phút thứ 56. Laus che mặt rời sân và sau đó, anh bị khiển trách vì màn ăn mừng.

Trước Laus, ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo cũng có màn ăn mừng chế nhạo HLV Simeone sau khi hoàn tất cú hat-trick, qua đó giúp Juventus ngược dòng thành công trước Atletico Madrid.

Pha ăn mừng đó của Ronaldo khiến anh đứng trước nguy cơ bị treo giò ở tứ kết Champions League. Tờ Gazzetta dello Sport đưa tin UEFA sẽ mở một cuộc điều tra về hành động ăn mừng của Ronaldo.

"Ronaldo chắc chắn sẽ bị phạt hành chính như Diego Simeone. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha đứng trước nguy cơ bị cấm một trận nếu UEFA xác định đều có ý định chế nhạo, sỉ nhục CĐV đối thủ thông qua màn ăn mừng", tờ báo Italy tiết lộ.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoc-cach-an-mung-cua-hlv-simeone-mot-cau-thu-linh-the-do-post925923.html