'Học bổng Đại sứ' chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo

3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận học bổng toàn phần để hoàn thành chương trình cử nhân tại Ấn Độ theo chương trình 'Học bổng Đại sứ'. Đây là kết quả từ những nỗ lực của Đại sứ Phạm Sanh Châu, đồng thời cũng là minh chứng cho quan hệ tốt đẹp Việt - Ấn.

Đại sứ Phạm Sanh Châu (thứ hai từ trái sang) thăm và làm việc tại Đại học Lucknow. Ảnh: Facebook/SanhChauPham.

Đại sứ Phạm Sanh Châu (thứ hai từ trái sang) thăm và làm việc tại Đại học Lucknow. Ảnh: Facebook/SanhChauPham.

Thông tin được công bố trên trang Facebook của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Nepal và Bhutan, ông Phạm Sanh Châu ngày 13/7.

"Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ xin trân trọng tặng 3 học bổng miễn phí toàn phần mang tên 'Học bổng Đại sứ' (Ambassador’s Scholarships) cho 3 em học sinh nghèo nào muốn thực hiện giấc mơ của mình", Đại sứ Phạm Sanh Châu viết.

Với học bổng này, học sinh trúng tuyển sẽ được miễn toàn bộ học phí trong suốt 3 - 4 năm học tại một trong ba trường liên kết với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ là Đại học Lucknow, Đại học Kỹ thuật Punjab, Đại học Sharda, với nhiều ngành học đa dạng như báo chí, kinh doanh, công nghệ thông tin...

Theo Đại sứ Phạm Sanh Châu, học bổng lựa chọn ứng viên theo hình thức xét tuyển. Bất cứ học sinh nào đã tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm IELTS tiếng Anh từ 5.0 trở lên đều có thể ứng tuyển. Hồ sơ cần gửi về Đại sứ quán Việt Nam tại New Delhi để Đại sứ Phạm Sanh Châu xét duyệt và bảo lãnh.

Hồ sơ bao gồm thư xin học (kể rõ hoàn cảnh, nêu nguyện vọng ngành học), bằng THPT, học bạ, 4 ảnh và bản sao hộ chiếu. Nếu được xét tuyển, học sinh sẽ đóng phí ghi danh, tiền ăn cho nhà trường rồi tự làm thủ tục xin visa và mua vé máy bay tới Ấn Độ. Đại diện Đại sứ quán và nhà trường sẽ ra đón các em tại sân bay và giúp hoàn thiện thủ tục nhập học.

2 suất học bổng đến từ Đại học Lucknow cho chuyên ngành Báo chí và truyền thông đại chúng và Quản lý kinh doanh. Suất học bổng 100% còn lại của Đại học Kỹ thuật Punjab. Bên cạnh đó, Đại học Sharda cấp một suất học bổng 75%.

Thời hạn nộp hồ sơ đến ngày 5/8 (cho Đại học Kỹ thuật Punjab) và ngày 15/8 (cho 2 trường còn lại).

Đại sứ Châu cũng cho biết các học sinh quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với ông qua trang Facebook cá nhân để có thêm thông tin cần thiết.

Trước đó, ngày 16/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và trường Đại học Quest đã chính thức ký biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục và chính thức ra mắt chương trình Học bổng Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ.

.

Phi Yến

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hoc-bong-dai-su-chap-canh-uoc-mo-cho-hoc-sinh-ngheo-82445.html