Học Bác là mục tiêu phấn đấu cao nhất

Đối với mỗi bạn trẻ, danh hiệu 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' không chỉ là động lực, mà là mục tiêu phấn đấu cao nhất. Bởi trên chặng đường phấn đấu ấy, mọi thanh niên đều có cơ hội được trau dồi, rèn luyện, trở thành người chủ tương lai của đất nước .

Anh Trần Tuấn Hiệp (ngoài cùng bên phải) đại diện CLB "Chung một tấm lòng" gửi gắm các phần quà hỗ trợ những người có hoàn cảnh không may mắn.

Anh Trần Tuấn Hiệp (ngoài cùng bên phải) đại diện CLB "Chung một tấm lòng" gửi gắm các phần quà hỗ trợ những người có hoàn cảnh không may mắn.

NDĐT - Đối với mỗi bạn trẻ, danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” không chỉ là động lực, mà là mục tiêu phấn đấu cao nhất. Bởi trên chặng đường phấn đấu ấy, mọi thanh niên đều có cơ hội được trau dồi, rèn luyện, trở thành người chủ tương lai của đất nước .

Khát khao cống hiến cho cộng đồng

Tại thôn Chằm (xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang), ai cũng biết tới câu lạc bộ tình nguyện “Chung một tấm lòng” và người Chủ nhiệm sinh năm 1992 Trần Tuấn Hiệp. Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, lại được đào tạo nghiệp vụ chính quy điều dưỡng viên, cho nên anh Hiệp luôn thấu hiểu hoàn cảnh của những người không may mắn, nhất là người bệnh và trẻ em nghèo. Ngay từ những ngày còn ngồi ghế giảng đường tại Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ, Tuấn Hiệp đã luôn tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, anh chú trọng tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Khao khát được sẻ chia từ sâu thẳm trái tim đã thôi thúc Trần Tuấn Hiệp thành lập câu lạc bộ (CLB) “Chung một tấm lòng” vào tháng 6-2015.

“Khi mới thành lập, CLB gặp rất nhiều khó khăn. Kinh phí tổ chức hoạt động chưa có, nhân lực thiếu, các thành viên CLB lại chưa từng tham gia tình nguyện. Để duy trì nguồn kinh phí, chúng tôi nhận làm bánh mứt Tết, phát quà thuê trong dịp Giáng sinh, làm bánh Trung thu và thậm chí chia nhau đi phát tờ rơi. Dần dần, hoạt động của CLB được nhiều người dân địa phương và các nhà hảo tâm biết tới, giúp chúng tôi có thêm nguồn hỗ trợ duy trì các chương trình tình nguyện. Nhờ đó, vào các dịp lễ, Tết hằng năm, CLB lại vận động quyên góp hàng trăm suất quà hỗ trợ các hộ gia đình nghèo và hàng chục chuyến tình nguyện về các vùng cao”, anh Trần Tuấn Hiệp chia sẻ.

Năm năm qua, CLB “Chung một tấm lòng” đều đặn duy trì hoạt động “Đồng hành cùng người bệnh”, phát cơm từ thiện tặng người bệnh nghèo hai lần mỗi tháng. Đến nay, CLB đã trao tổng cộng hơn 13 nghìn suất cơm tặng các bệnh nhân nghèo ở Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa. Song song với mô hình ấm áp đó, CLB thành lập Quỹ “Chắp cánh ước mơ cho trẻ em nghèo” vào năm 2017 với phạm vi hoạt động ở cả trong và ngoài huyện Hiệp Hòa. Anh Hiệp cho biết, từ khi thành lập tới nay, Quỹ đã đỡ đầu 12 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hỗ trợ từ 300 nghìn đến một triệu đồng/tháng/trường hợp cho tới khi tốt nghiệp THPT, trong đó có những trường hợp đặc biệt như hai anh em Lê Công Đàm Trí Cao và Lê Phương An mồ côi cả cha và mẹ; giúp đỡ em Dương Đình Triệu nhận sổ tiết kiệm 110 triệu đồng... Khi dịch Covid-19 bùng phát, CLB nhanh chóng vận động 350 kg gạo giúp 35 gia đình khó khăn.

Với nhiều hành động thiết thực trong học tập và làm theo lời Bác, những năm qua anh Hiệp liên tiếp được trao tặng các Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang... đồng thời, được vinh dự lựa chọn là đại biểu tỉnh Bắc Giang dự Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đam mê sáng tạo

Cũng là một thanh niên thế hệ 9X, anh Trần Anh Tiến luôn được các đồng nghiệp tại Nhà máy Cán thép Thái Nguyên (Công ty CP Gang thép Thái Nguyên) đánh giá cao bởi năng lực sáng tạo không ngừng, tinh thần làm việc hăng say và sự đam mê trong công việc. Nhiều công nhân lớn tuổi với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề tại đây cho biết, anh Tiến luôn nán lại lâu hơn sau ca làm việc sáng và rời nhà máy muộn hơn các đồng nghiệp vào buổi chiều tối. Năm 2015, đề tài “Cải tạo hệ thống đường dầu FO” của người thợ trẻ với sở thích mày mò đã giành giải Khuyến khích cuộc thi “Sáng tạo trẻ lần thứ 12 - 2015” lĩnh vực công nghiệp xây dựng. Chưa hài lòng với thành tích đạt được, anh Tiến tiếp tục tự nghiên cứu, cho ra đời công trình “Thiết kế, lắp đặt thêm bộ lọc dầu Block mới trên dây chuyền” và giành giải Nhì cuộc thi “Sáng tạo trẻ lần thứ 14 - 2017”. Miệt mài theo đuổi đam mê, Trần Anh Tiến còn giành nhiều giải thưởng khác như giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9, giải ba cuộc thi “Sáng tạo trẻ lần thứ 16 - 2019”...

“Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ tại đơn vị, tôi đã được các đồng nghiệp lớn tuổi đưa tới tham quan những nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đến. Tôi đã học thuộc những lời Bác căn dặn, nhắc nhở các thế hệ công nhân, kỹ sư khu gang thép và lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện. Vốn yêu thích cơ khí từ nhỏ, cho nên ngoài những kiến thức được học ở trường, tôi còn học hỏi thêm từ các diễn đàn trên mạng internet. Đây chính là nền tảng giúp tôi có thể tự tìm tòi, nghiên cứu các công trình cải tiến, gia tăng hiệu suất làm việc của các thiết bị có sẵn”, Trần Anh Tiến bộc bạch.

Với những sáng kiến sáng tạo nêu trên, Trần Anh Tiến từng đạt các danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp tỉnh, giai đoạn 2014 - 2016, do Tỉnh đoàn Thái Nguyên trao tặng, “Lao động sáng tạo” do Bộ trưởng Công thương trao tặng năm 2016, “Lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước” năm 2017 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng, “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc” lần thứ 9 - 2018 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng; Bằng khen của Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội vì những thành tích xuất sắc trong học tập và lao động sản xuất, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

LINH PHAN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44529502-hoc-bac-la-muc-tieu-phan-dau-cao-nhat.html