Hoạt động vận tải khách trong và sau Tết: Nơi vui, chỗ buồn

Ghi nhận tại các nhà ga, bến xe, bến tàu vào sáng 16.2 (mùng 5 Tết) không khí khá yên ắng khi đa phần các nhà xe vẫn cho phương tiện nằm tại bến. Theo các nhà xe cho biết: Do dịch bệnh nên trước Tết, rất nhiều hành khách đã hủy vé. Để phục vụ hành khách đi lại, cũng như đảm bảo cước phí vận chuyển, nhà xe phải 'dồn khách' để các phương tiện chở đủ khách. Ngoài ra, so với các năm trước, số lượng hàng hóa vận chuyển chưa đến 30%.

“So với các năm, số lượng hành khách đi lại sau Tết năm nay giảm hơn 40%, nên hơn 20 đầu phương tiện giường nằm và hơn 10 phương tiện ghế ngồi hoạt động cầm chừng”, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải ô tô Chín Nghĩa Nguyễn Nghĩa bày tỏ.

Ngày 16.2, dù cao điểm vận tải khách sau Tết nhưng bến xe Quảng Ngãi vẫn khá vắng vẻ. Ảnh: L.Đức

Tương tự, hoạt động vận tải hành khách đường sắt những ngày sau Tết cũng khá vắng vẻ dù ngày 17.2 (mùng 6 Tết), nhiều người phải bước vào ngày làm việc đầu năm sau kỳ nghỉ Tết.

Trong khi đó, những ngày sau Tết, lượng hành khách đi lại tại sân bay Chu Lai (Quảng Nam) tăng một cách bất ngờ. Theo giám đốc Cảng hàng không Chu Lai Lê Minh Triều, trước Tết, trung bình mỗi ngày có từ 20 - 25 chuyến bay cất và hạ cánh; sau Tết, số lượng chuyến bay tăng lên 36 - 40 chuyến. “Dù số lượng hành khách trên từng chuyến bay không lấp đầy số ghế, nhưng chừng đó cũng là niềm vui rất lớn. Nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, thì trong vài ngày tới dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng lên. Khả năng mỗi ngày sẽ có từ 40 - 45 chuyến bay cất và hạ cánh”, ông Lê Minh Triều cho biết.

Riêng đối với hoạt động vận tải đường thủy tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, dự báo các ngày tới, khi UBND tỉnh cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch, lượng khách du xuân sẽ tăng lên.

LÊ ĐỨC

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202102/hoat-dong-van-tai-khach-trong-va-sau-tet-noi-vui-cho-buon-3043902/