Hoạt động vận tải khách dần trở lại bình thường

Theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT, UBND TP Đà Nẵng, từ 0 giờ ngày 23-4, hoạt động vận tải khách liên tỉnh, vận tải khách du lịch, vận tải khách theo hợp đồng, vận tải khách taxi được phép hoạt động trở lại nhưng chỉ được phép vận chuyển 50% số lượng khách theo số lượng ghế của từng loại xe và tất cả người trên xe phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi lên xuống xe; khi kết thúc hành trình, xe phải được khử khuẩn bề mặt mới được vận chuyển tiếp…

Các phương tiện vận tải khách đỗ tại Bến xe Trung tâm sẵn sàng đón và chở khách.

Các phương tiện vận tải khách đỗ tại Bến xe Trung tâm sẵn sàng đón và chở khách.

* Bộ GTVT cũng vừa có văn bản về việc triển khai hoạt động vận tải khách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đối với đường hàng không, từ 0 giờ ngày 23-4, các đường bay Hà Nội - Đà Nẵng, TPHCM – Đà Nẵng khai thác tối đa 6 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay; đối với đường sắt, tuyến Hà Nội - Đà Nẵng - TPHCM chỉ được khai thác tối đa 3 đôi tàu khách/ngày. Bộ GTVT yêu cầu trong quá trình di chuyển nếu hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cần thông báo với tiếp viên hoặc nhân viên phục vụ trên phương tiện, gọi điện cho đường dây nóng của sở Y tế hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095) và đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời.

P.V

Ghi nhận của chúng tôi trong ngày 23-4, nhiều cơ sở, đơn vị kinh doanh, dịch vụ vận tải khách trên địa bàn TP Đà Nẵng đã khai trương hoạt động trở lại. Sau 3 tuần tạm thời đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19, sáng 23-4, Bến xe Trung tâm (TP Đà Nẵng) đã mở cửa trở lại để cho xe vận tải khách ra, vào. Khác với thời điểm bình thường hết sức nhộn nhịp, trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại, tại Bến xe Trung tâm, từ các sân bãi đỗ xe đến khu bán vé, khu nhà chờ, khu dịch vụ… đều vắng vẻ, thưa thớt khách. Một nhân viên bảo vệ ở đây cho biết số lượng xe vận tải khách ra, vào Bến xe Trung tâm trong ngày 23-4 đếm được trên đầu ngón tay.

“Dù rất ít xe vận tải khách hoạt động nhưng với ý thức phòng, chống dịch bệnh, chúng tôi kiên quyết tạm dừng không cho ra, vào Bến xe Trung tâm đối với các phương tiện vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 như không thực hiện đeo khẩu trang y tế đối với hành khách và nhân viên lái phụ xe, chở quá số người quy định…”, ông Nguyễn Lợi, Phó Tổng Giám đốc Cty CP Quản lý Bến xe và Dịch vụ vận tải Đà Nẵng – doanh nghiệp chủ quản khai thác Bến xe Trung tâm, nhấn mạnh như vậy. Ông Lợi cũng mong muốn dịch bệnh Covid-19 sớm được dập tắt để hoạt động vận tải khách nói chung, dịch vụ vận tải khách của Bến xe Trung tâm nói riêng được trở lại bình thường.

Hay tin Nhà nước cho phép hoạt động xe vận tải khách du lịch, vận tải khách theo hợp đồng hoạt động trở lại từ ngày 23-4, trong ngày 22-4, ông Trần Văn Dũng, chủ một cơ sở kinh doanh xe du lịch tại Q.Thanh Khê, tỏ ra vui mừng, phấn chấn hẳn lên thay cho những ngày buồn bã, sầu não trước đó do phải tạm dừng hoạt động vì bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ông Dũng cùng với những người làm cho ông tiến hành tổng dọn vệ sinh và phun thuốc khử trùng cho các phương tiện vận tải của mình để sẵn sàng nhận và đưa đón khách kể từ ngày 23-4.

Ông Dũng thật may mắn khi khai trương hoạt động trở lại trong ngày 23-4 đã nhận được cuốc chở 7 người khách đi thăm viếng mộ ở Gò Cà (xã Hòa Khương, H.Hòa Vang). “Bình thường chở 7 người khách thì dùng xe loại 7 chỗ ngồi nhưng tôi điều xe 16 chỗ ngồi để đón và chở khách cho đúng quy định của Nhà nước. Dù biết sử dụng xe loại 16 chỗ ngồi để chở 7 người khách sẽ bị tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn nhưng trong thời điểm này, tôi nghĩ việc phòng, chống dịch bệnh cho mình và cho xã hội cũng như việc nghiêm túc chấp hành quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch quan trọng hơn việc kinh doanh”, ông Dũng bộc bạch.

Cũng trong ngày 23-4, đồng loạt các hãng taxi trên địa bàn TP, như: Tiên Sa, Mai Linh, Vinasun, Masco, Taxi Đà Nẵng… đưa xe ra hoạt động trở lại. Ông Nguyễn Văn Hiền - Tổng Giám đốc Hãng xe taxi Tiên Sa, cho biết: Trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại, dù lượng khách chưa nhiều nhưng 350 phương tiện xe taxi cùng nhân viên lái xe Tiên Sa nghiêm túc chấp hành quy định của TP. Theo đó, 100% nhân viên lái xe đều đeo khẩu trang y tế khi hành nghề, 100% phương tiện được khử trùng sát khuẩn trước khi và trang bị bình xịt nước rửa tay sát khuẩn, đặc biệt, trong quá trình hành nghề, nhân viên lái xe taxi Tiên Sa đề nghị hành khách đeo khẩu trang y tế trước khi lên xe, nhất là chỉ nhận chở khách tối đa bằng 50% số ghế ngồi trên phương tiện. Ông Hiền kỳ vọng, sau khi dịch Covid-19 bị dập tắt, số lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan Đà Nẵng – TP du lịch, TP đáng sống sẽ tăng lên mạnh mẽ, giúp cho hoạt động du lịch của TP nói chung, taxi nói riêng trở lại nhộn nhịp như trước đây.

PHÚ NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_223820_hoat-dong-van-tai-khach-dan-tro-lai-binh-thuong.aspx