Hoạt động văn hóa ở khu công nghiệp gắn kết người lao động

Ngày 17.9, ông Dương Văn Thái - Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh Thái Nguyên cho biết, liên hoan tiếng hát công nhân lao động lần thứ nhất năm 2018 do Công đoàn các KCN tỉnh Thái Nguyên tổ chức đã kết thúc tốt đẹp với 6 giải A.

Các đồng chí lãnh đạo tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia liên hoan tiếng hát công nhân lao động các KCN tỉnh Thái Nguyên.

Dự liên hoan có các đồng chí: Dương Xuân Hùng - Bí thư Thành ủy TP Sông Công; Vũ Duy Hoàng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên.

Tham gia liên hoan có 26 đoàn, với 50 tiết mục biểu diễn gồm 23 tiết mục đơn ca, 6 tiết mục song ca, 13 tiết mục múa và 8 tiết mục tốp ca, múa hát tập thể, với tổng số 298 diễn viên. Liên hoan văn nghệ cũng thu hút lượng lớn người lao động ở các KCN tỉnh đến xem và cổ vũ cho các đơn vị, doanh nghiệp tham gia.

Một tiết mục văn nghệ tham gia liên hoan.

Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Thái cho biết, các CĐCS tham gia liên hoan, đã quan tâm động viên cán bộ công đoàn và đoàn viên tham gia, tranh thủ những lúc nghỉ giữa giờ, cuối ca để tập luyện. Có những đơn vị chỉ có 30 đến 40 NLĐ nhưng cũng đã có đến hơn 20 diễn viên lên sân khấu, đặc biệt có những lãnh đạo DN người nước ngoài đã hòa mình trên sân khấu cùng NLĐ. Trong khi đó công việc lao động sản xuất hàng ngày vất vả, thời gian làm việc tăng ca nhiều, các thành viên trong đội đi làm theo ca khác nhau, có những người nhà ở rất xa… song đã khắc phục khó khăn tham gia nhiệt tình trách nhiệm với phong trào.

Tiết mục múa của những công nhân không thua kém các nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Các diễn viên hàng ngày cần cù lao động sáng tạo, lên sân khấu đã trở thành những nghệ sĩ, cống hiến một chương trình nghệ thuật đặc sắc, để lại ấn tượng sâu sắc cho ban tổ chức và trong lòng khán giả.

Qua kết quả chấm điểm của ban giám khảo đã chọn ra các giải tiết mục gồm: 6 giải A; 10 giải B, 34 giải C; các giải tập thể toàn đoàn gồm: 1 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba.

Liên hoan tiếng hát công nhân lao động các KCN tỉnh Thái Nguyên góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, không khí vui tươi phấn khởi cho NLĐ, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu văn hóa giữa các CĐCS.

Thông qua liên hoan, đã phát hiện những hạt nhân có năng khiếu làm nòng cốt phong trào tại cơ sở, xây dựng đội văn nghệ xung kích trong các KCN tỉnh Thái Nguyên.

Hải Đăng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/hoat-dong-van-hoa-o-khu-cong-nghiep-gan-ket-nguoi-lao-dong-631266.ldo