Hoạt động trở lại, Đường sách TP.HCM cần làm gì để tránh dịch COVID-19?

Tròn một tháng tạm ngưng hoạt động để tránh dịch bệnh COVID-19, Đường sách TP.HCM vừa được cho phép đón khách trở lại song phải đảm bảo các yêu cầu về phòng dịch.

Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM vừa có công văn số 818/STTT-XBIPH gửi Công ty Đường sách TP.HCM về việc cho phép Đường sách hoạt động trở lại từ ngày 24/4. Tuy nhiên, hoạt động tại Đường sách TP.HCM vẫn phải đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19 do TP.HCM là 1 trong 4 tỉnh, thành phố ở nước ta thuộc nhóm có nguy cơ.

Đường sách TP.HCM vừa được cho phép đón khách trở lại từ ngày 24/4 sau đúng 1 tháng dừng hoạt động để phòng dịch COVID-19 (Ảnh minh họa)

Đường sách TP.HCM vừa được cho phép đón khách trở lại từ ngày 24/4 sau đúng 1 tháng dừng hoạt động để phòng dịch COVID-19 (Ảnh minh họa)

Để hoạt động tại Đường sách diễn ra an toàn, Sở thông tin và truyền thông TP.HCM đề nghị các đơn vị, gian hàng tại đây không chủ quan, lơi là mà vẫn phải nêu cao tinh thần phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, các sự kiện, tọa đàm, giao lưu ra mắt sách tại không gian văn hóa đọc này không tập trung quá 20 người; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người. Bên cạnh đó, công văn 818/STTT-XBIPH nhấn mạnh, Đường sách cũng phải bố trí nước rửa tay sát khuẩn dành cho nhân viên, bạn đọc, khách hàng...; theo dõi kiểm tra sức khỏe nhân viên và khuyến khích nhân viên khai báo y tế nếu có dấu hiệu bệnh, sốt trong thời điểm này; Thường xuyên vệ sinh bằng cồn sát khuẩn các mặt tiếp xúc, những vật dụng, sàn, bề mặt cửa, kệ sách... 2 giờ một lần; vệ sinh gian hàng, bố trí thêm quạt để không khí lưu thông.

Tính đến ngày 25/4/2020, TP.HCM ghi nhận 54 ca mắc COVID-19, trong đó có 53 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh (hoặc xuất viện) gồm 3 ca ban đầu, giai đoạn 1; 50 ca mới. Hiện tại, TP.HCM chỉ còn 1 trường hợp mắc COVID-19 là “Bệnh nhân số 91” - phi công người Anh, đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM.

Trước đó, ngày 24/3, Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM đã có công văn khẩn yêu cầu Đường sách TP.HCM tạm ngưng hoạt động để phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Tại thời điểm đó, các đơn vị tại Đường sách đã lập tức tạm dừng hoạt động mua bán sách ở các gian hàng, đóng cửa quán ăn, cà phê, cửa hàng bán vật dụng lưu niệm... Đồng thời, Ban quản lý Đường sách ngăn hai đầu đường, đặt biển báo không tiếp khách để người dân biết.

Hoa Quỳnh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hoat-dong-tro-lai-duong-sach-tphcm-can-lam-gi-de-tranh-dich-covid-19-n173069.html