Hoạt động thương mại sôi động giữa Mexico - Mỹ

Phóng viên TTXVN tại Mexico City dẫn số liệu do Bộ Kinh tế Mexico công bố ngày 5/5 cho biết tổng kim ngạch thương mại của nước này với Mỹ trong quý I/2021 đạt hơn 153 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mexico tiếp tục giữ vững vị trí là đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ.

Hàng hóa được xếp tại cảng ở Long Beach, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Hàng hóa được xếp tại cảng ở Long Beach, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Thống kê cho thấy giá trị xuất khẩu của Mexico sang Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2021 lên đến 89,868 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ là 64,037 tỷ USD, tăng tương ứng 2,7% và 6,3% so với cùng kỳ của năm 2020, đat thặng dư thương mại 25,83 tỷ USD. Trong quý I/2021, kim ngạch xuất-nhập khẩu của Mexico với Mỹ chiếm 14,8% tổng kim ngạch thương mại của Mỹ, tiếp theo là Canada (14,5%) và Trung Quốc (14,3%).

Mỹ hiện là đối tác thương mại số một của Mexico với tổng giá trị thương mại song phương năm 2020 đạt 538,066 tỷ USD với mức thặng dư 112,7 tỷ USD nghiêng về Mexico. Hiện tại, hơn 80% lượng hàng hóa xuất khẩu của Mexico là sang Mỹ và hàng hóa Mỹ chiếm 46% lượng nhập khẩu của Mexico.

Theo dự báo của Ngân hàng Trung ương Mexico và nhiều tổ chức tài chính quốc tế, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sẽ tăng trưởng ở mức từ 4,3-5% trong năm 2021 nhờ sự phục hồi của kinh tế Mỹ, đối tác thương mại chính của nước này. Trong năm 2020, kinh tế Mexico đã suy giảm kỷ lục 8,5% do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Việt Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/kinh-te/hoat-dong-thuong-mai-soi-dong-giua-mexico-my-20210506095105728.htm