Hoạt động thực hành bổ ích

Trưa 31-1, bà Viễn ở phường Giang Biên, quận Long Biên bàn với con gái năm nay sẽ chuẩn bị gạo nếp, lá dong để gói bánh chưng Tết. Khi nghe thấy bà và mẹ bàn chuyện chuẩn bị gói bánh chưng, đứa cháu nội tên Kiều Trang đi đến vịn vai bà Viễn, nói:

- Bà ơi, năm nay bà để cháu gói bánh nhé!

Bà Viễn ngạc nhiên:

- Cháu bà biết gói bánh chưng từ khi nào vậy?

Kiều Trang ôm lấy bà:

- Cháu vừa được nhà trường dạy gói bánh chưng rồi. Lúc nào nhà mình gói bánh chưng cháu sẽ gói cho ạ.

Tìm hiểu, bà Viễn được biết, mới đây, Trường Tiểu học Giang Biên đã tổ chức hoạt động ngoại khóa cho các em học sinh về cách gói bánh chưng dưới sự hướng dẫn của Hội Phụ huynh. Qua những bức ảnh cháu gái chụp lại, bà Viễn quan sát thấy những chiếc bánh chưng tuy không được đều tay và vuông vức, nhưng đó là những sản phẩm do chính tay cháu bà cùng các bạn học sinh khác thực hiện, gửi tặng những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Sau buổi thực hành ngoại khóa ấy, Kiều Trang và nhiều bạn học sinh khác của Trường Tiểu học Giang Biên đã cơ bản biết gói bánh chưng. Người Xây Dựng thiết nghĩ, đây là hoạt động ý nghĩa, bổ ích và nên nhân rộng trong môi trường học đường.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/990715/hoat-dong-thuc-hanh-bo-ich