Hoạt động thư viện góp phần tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa

Thư viện 6 tỉnh Bắc miền Trung đã góp phần thực hiện thành công các đề án về học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng của Thủ tướng Chính phủ.

Sáng (14/10), Liên hiệp Thư viện Bắc Miền Trung phối hợp với Thư viện Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Liên hiệp Thư viện Bắc miền Trung nhiệm kỳ 2018-2020, phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020-2022. Đại diện lãnh đạo Vụ Thư viện, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh và hơn 100 đại biểu đến từ 6 thư viện Bắc miền Trung cùng tham dự.

Tại hội nghị, Giám đốc Thư viện tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thúy báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hiệp Thư viện Bắc miền Trung nhiệm kỳ 2018-2020. Theo đó, trong 2 năm qua, hệ thống thư viện Liên hiệp Bắc miền Trung đã có nhiều bước phát triển cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ cấu tổ chức, vốn tài liệu, hình thức phục vụ bạn đọc…

Các hoạt động thư viện đã góp phần đắc lực vào công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng … của từng địa phương trong Liên hiệp.

Bà Nguyễn Thị Thúy - Giám đốc Thư viện Hà Tĩnh, Chủ tịch Liên hiệp Thư viện Bắc miền Trung nhiệm kỳ 2018-2020 trình bày báo cáo tổng kết.

Thư viện các tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, sự kiện lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trưng bày, giới thiệu sách nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của địa phương, dân tộc và qua các sự kiện: Hội Báo Xuân, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, giải phóng miền Nam; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày sách Việt Nam và bản quyền thế giới …

Đặc biệt, thư viện các tỉnh đã góp phần thực hiện thành công đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” và đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong đó, riêng Thư viện Hà Tĩnh đã tổ chức 35 buổi tọa đàm giao lưu tác giả với bạn đọc, 65 đợt tuyên truyền, giới thiệu sách mới, nói chuyện chuyên đề; giới thiệu một số tác phẩm “Kỷ niệm 60 Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh”, kỷ niệm 240 năm ngày sinh của Nguyễn Công Trứ, 255 năm ngày sinh và tưởng niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du...

Tại hội nghị, các đại biểu đến từ 6 tỉnh Bắc miền Trung cũng đã trình bày các tham luận về công tác thư viện tại địa phương mình. Các tham luận đã chỉ rõ những khó khăn trong công tác thư viện trong tình hình phát triển mới, đặc biệt trong điều kiện ảnh hưởng dịch Covid-19 và những giải pháp khắc phục...

Bà Kiều Thúy Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Kiều Thúy Nga - Giám đốc Thư viện quốc gia ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của các thư viện Bắc miền Trung trong 2 năm qua.

Thư viện Quốc gia tặng gần 800 cuốn sách và tạp chí cho Đồn Biên Phòng Cửa Sót (Lộc Hà) và Đồn Biên phòng Hòa Hải (Hương Khê).

Thời gian tới, bám sát vào các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch nhà nước; đề án, kế hoạch, chương trình của Vụ Thư viện, UBND tỉnh và Sở Văn hóa - Thể thao/ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, thư viện các tỉnh trong Liên hiệp Bắc miền Trung sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của từng địa phương, đồng thời tiếp tục triển khai, thực hiện các đề án đã được cấp trên phê duyệt. Thực hiện tốt vai trò xây dựng thư viện các tỉnh thật sự là trung tâm lưu trữ sách báo lớn nhất của địa phương và là nơi phổ biến, khai thác thông tin, tư liệu tốt cho mọi tầng lớp nhân dân.

Bà Kiều Thúy Nga trao quà cho thư viện 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Nguyễn Thị Thúy - Chủ tịch Liên hiệp Thư viện Bắc miền Trung nhiệm kỳ 2018-2020, Giám đốc Thư viện tỉnh Hà Tĩnh chuyển giao cờ Chủ tịch Liên hiệp luân phiên, nhiệm kỳ 2020-2022 cho bà Trần Thị Hương - Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Trị .

Thiên Vỹ

Sáng (14/10), Liên hiệp Thư viện Bắc Miền Trung phối hợp với Thư viện Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Liên hiệp Thư viện Bắc miền Trung nhiệm kỳ 2018-2020, phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020-2022. Đại diện lãnh đạo Vụ Thư viện, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh và hơn 100 đại biểu đến từ 6 thư viện Bắc miền Trung cùng tham dự.

Tại hội nghị, Giám đốc Thư viện tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thúy báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hiệp Thư viện Bắc miền Trung nhiệm kỳ 2018-2020. Theo đó, trong 2 năm qua, hệ thống thư viện Liên hiệp Bắc miền Trung đã có nhiều bước phát triển cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ cấu tổ chức, vốn tài liệu, hình thức phục vụ bạn đọc…

Các hoạt động thư viện đã góp phần đắc lực vào công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng … của từng địa phương trong Liên hiệp.

Bà Nguyễn Thị Thúy - Giám đốc Thư viện Hà Tĩnh, Chủ tịch Liên hiệp Thư viện Bắc miền Trung nhiệm kỳ 2018-2020 trình bày báo cáo tổng kết.

Thư viện các tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, sự kiện lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trưng bày, giới thiệu sách nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của địa phương, dân tộc và qua các sự kiện: Hội Báo Xuân, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, giải phóng miền Nam; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày sách Việt Nam và bản quyền thế giới …

Đặc biệt, thư viện các tỉnh đã góp phần thực hiện thành công đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” và đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong đó, riêng Thư viện Hà Tĩnh đã tổ chức 35 buổi tọa đàm giao lưu tác giả với bạn đọc, 65 đợt tuyên truyền, giới thiệu sách mới, nói chuyện chuyên đề; giới thiệu một số tác phẩm “Kỷ niệm 60 Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh”, kỷ niệm 240 năm ngày sinh của Nguyễn Công Trứ, 255 năm ngày sinh và tưởng niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du...

Tại hội nghị, các đại biểu đến từ 6 tỉnh Bắc miền Trung cũng đã trình bày các tham luận về công tác thư viện tại địa phương mình. Các tham luận đã chỉ rõ những khó khăn trong công tác thư viện trong tình hình phát triển mới, đặc biệt trong điều kiện ảnh hưởng dịch Covid-19 và những giải pháp khắc phục...

Bà Kiều Thúy Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Kiều Thúy Nga - Giám đốc Thư viện quốc gia ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của các thư viện Bắc miền Trung trong 2 năm qua.

Thư viện Quốc gia tặng gần 800 cuốn sách và tạp chí cho Đồn Biên Phòng Cửa Sót (Lộc Hà) và Đồn Biên phòng Hòa Hải (Hương Khê).

Thời gian tới, bám sát vào các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch nhà nước; đề án, kế hoạch, chương trình của Vụ Thư viện, UBND tỉnh và Sở Văn hóa - Thể thao/ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, thư viện các tỉnh trong Liên hiệp Bắc miền Trung sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của từng địa phương, đồng thời tiếp tục triển khai, thực hiện các đề án đã được cấp trên phê duyệt. Thực hiện tốt vai trò xây dựng thư viện các tỉnh thật sự là trung tâm lưu trữ sách báo lớn nhất của địa phương và là nơi phổ biến, khai thác thông tin, tư liệu tốt cho mọi tầng lớp nhân dân.

Bà Kiều Thúy Nga trao quà cho thư viện 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Nguyễn Thị Thúy - Chủ tịch Liên hiệp Thư viện Bắc miền Trung nhiệm kỳ 2018-2020, Giám đốc Thư viện tỉnh Hà Tĩnh chuyển giao cờ Chủ tịch Liên hiệp luân phiên, nhiệm kỳ 2020-2022 cho bà Trần Thị Hương - Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Trị .

Thiên Vỹ

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/van-hoa-giai-tri/hoat-dong-thu-vien-gop-phan-tuyen-truyen-thuc-hien-nhiem-vu-chinh-tri-phat-trien-kinh-te-van-hoa/200080.htm