Hoạt động thể dục thể thao: Những chuyển biến tích cực

Nghị quyết số 08-NQ/TW khóa XI về 'Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao (TDTT) đến năm 2020' và Chương trình hành động số 22 thực hiện Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy đã thổi luồng sinh khí mới cho TDTT Quảng Ngãi.

Những kết quả nổi bật

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác phát triển TDTT có những chuyển biến tích cực và toàn diện. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động TDTT theo đúng các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết 08 và Chương trình hành động 22 của Tỉnh ủy, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh.

Các cuộc thi võ thuật hằng năm giúp phát hiện, bồi dưỡng các VĐV trẻ triển vọng cho thể thao Quảng Ngãi. ẢNH: TRÍ PHONG

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Liên Phương cho biết: Điểm sáng trong thực hiện Nghị quyết 08 là công tác phát triển TDTT quần chúng rộng khắp. Người dân đã có những nhận thức tích cực về TDTT đối với đời sống văn hóa, tinh thần, thể chất... nên tỷ lệ tham gia các hoạt động TDTT cao. Quảng Ngãi hiện có 36% số người và 25% số hộ gia đình tham gia luyện tập TDTT thường xuyên. Có 100% trường phổ thông thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa; có khoảng từ 30 - 40% học sinh THCS và THPT được phổ cập môn bơi lội...

Hệ thống các tổ chức xã hội về TDTT được kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động. Ở tỉnh hiện có 4 liên đoàn TDTT là cầu lông, bóng đá, quần vợt, võ thuật; mỗi huyện có từ 5 - 10 hội, câu lạc bộ thể thao hoạt động tương đối hiệu quả. Riêng TP.Quảng Ngãi có trên 20 hội, câu lạc bộ TDTT. Ngoài ra, có thêm nhiều tổ chức xã hội về TDTT được thành lập mới như gym, yoga...

Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư. Toàn tỉnh có 97/173 nhà văn hóa xã, 907/957 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; có trên 60 sân thể thao cấp huyện, trên 550 sân thể thao cấp xã và gần 1.000 sân thể thao ở cấp thôn, cơ bản đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT của nhân dân. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thu hút đông đảo người dân tham gia.

Chú trọng thể thao thành tích cao

Trong những năm qua, công tác đào tạo tài năng thể thao được các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành chức năng thường xuyên quan tâm. Thông qua các hội thi TDTT các cấp đã phát hiện nhiều vận động viên (VĐV) có năng khiếu để đào tạo, bồi dưỡng. Dù còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí... song Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh đã nỗ lực phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo VĐV thể thao thành tích cao phù hợp với điều kiện của địa phương.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Đoàn Hỏa Tiễn cho biết: Trung tâm xây dựng hệ thống huấn luyện, tuyển chọn và đào tạo tài năng thể thao từ cơ sở, nhằm đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng VĐV. Giai đoạn 2016 - 2020 các môn thể thao của tỉnh như boxing, wushu, võ cổ truyền, Vovinam, điền kinh luôn nằm trong tốp 10 đội mạnh ở các giải cấp quốc gia. Hằng năm, VĐV của tỉnh cũng được chọn tham gia vào các đội tuyển trẻ quốc gia.

Để phong trào TDTT tiếp tục phát triển, ông Phương cho rằng, trong thời gian đến các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 08 và Chương trình hành động 22 của Tỉnh ủy. Bên cạnh đó là thực hiện các chủ trương, quan điểm về phát triển TDTT đã xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đó là “đầu tư, phát triển các môn thể thao thành tích cao có thế mạnh; chú trọng đào tạo tài năng về thể thao. Phát triển mạnh phong trào TDTT quần chúng”; đưa nhiệm vụ phát triển TDTT vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với việc thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục đầu tư xây dựng các thiết chế thể thao như khu liên hợp TDTT của tỉnh, nâng cấp nhà thi đấu thể thao đa năng, sân vận động tỉnh...

Trí Phong

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2029/202106/hoat-dong-the-duc-the-thao-nhung-chuyen-bien-tich-cuc-3062417/