Hoạt động Tháng Thanh niên của ĐVTN Hà Tĩnh sôi nổi, hiệu quả

100% chỉ tiêu đề ra trong Tháng Thanh niên đã được các cấp bộ đoàn Hà Tĩnh thực hiện đạt và vượt. Đây là kết quả được Tỉnh đoàn báo cáo tại hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2019 diễn ra chiều ngày 9/4.

Trong tháng, toàn tỉnh đã có 63 hoạt động ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên cấp huyện và tương đương, 615 hoạt động hưởng ứng cấp cơ sở. 100% các cấp bộ đoàn triển khai học tập và làm theo Bác với các chủ đề “Tự hào đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, “Ngày hội thanh niên”, “Ngày hội đoàn viên”.

Toàn tỉnh cũng đã xây dựng được 23 mô hình kinh tế, 59 tuyến đường điện thắp sáng làng quê với chiều dài gần 50km trị giá 764 triệu đồng; huy động gần 6.000 lượt đoàn viên làm mới 22km đường giao thông nông thôn, chỉnh trang 417 vườn hộ, 60 vườn mẫu, 13 khu dân cư mẫu, trồng mới 14.000 cây xanh, chăm sóc 84 vườn ươm thanh niên với 840.000 bầu cây phục vụ xây dựng nông thôn mới…

Phó Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên Lê Văn Luân: Cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ đoàn xã, thị trấn sau sáp nhập và chất lượng sinh hoạt đoàn tại các vùng khó khăn

Phó Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên Lê Văn Luân: Cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ đoàn xã, thị trấn sau sáp nhập và chất lượng sinh hoạt đoàn tại các vùng khó khăn

Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng đặc biệt được chú trọng với 13 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ được xây dựng, gần 1.000 đơn vị máu được hiến; cấp phát thuốc miễn phí cho 3.000 đối tượng chính sách…

Chương trình kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 72 cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu của cả nước đã được tổ chức thành công.

Bí thư Đoàn khối CCQ&DN tỉnh Trần Công Hoan: Sau sáp nhập có nhiều thuận lợi, Đoàn khối sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để phát triển, nâng cao hơn nữa hoạt động đoàn và phong trào thanh niên

Tại hội nghị, cán bộ cơ sở đoàn đã tập trung trao đổi, đề xuất những ý kiến để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên. Cán bộ đoàn cho rằng, hiện nay, trình độ cán bộ đoàn cơ sở nhìn chung chưa cao, chưa thực sự chủ động trong triển khai kế hoạch; một số chương trình, hoạt động còn mang tính dàn trải, chưa tập trung…

Bí thư Tỉnh đoàn Trần Thế Hoàn: Phương châm hoạt động của tổ chức đoàn phải đi vào thực chất; các chương trình phải có ý nghĩa thiết thực cho đoàn viên và cộng đồng

Các cán bộ đoàn cũng nêu ý kiến: Cần quan tâm hơn đến đội ngũ cán bộ đoàn cấp xã, thị trấn sau sáp nhập; nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt của các chi đoàn vùng giáo, vùng khó khăn. Cùng với đó, đại biểu cũng đề xuất các ngành cần phối hợp chặt chẽ hơn với Tỉnh đoàn để có kế hoạch phù hợp trong điều động cán bộ, tổ chức các hoạt động, tránh dồn hết vào Tháng Thanh niên hoặc một số thời điểm nhất định.

Kiều Minh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/doan-the/hoat-dong-thang-thanh-nien-cua-dvtn-ha-tinh-soi-noi-hieu-qua/171005.htm