Hoạt động sản xuất đầu tiên của Rạng Đông sau hỏa hoạn

Sau vụ hỏa hoạn, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ước tính thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng, công ty này đang đề ra chiến lược tăng sản xuất mặt hàng chủ lực.

 Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông sau vụ cháy.

Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông sau vụ cháy.

Theo đó, trong thông báo gửi các cổ đông và khách hàng, đối tác, ông Nguyễn Đoàn Thăng – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông – khẳng định, các bộ phận trong toàn công ty đã được giao nhiệm vụ nhanh chóng triển khai tăng nhịp độ sản xuất sản phẩm LED, vốn chiếm gần 80% tỷ trọng doanh thu để bảo đảm có đủ sản phẩm thay thế đèn dây tóc, đèn CFL đang chiếm 8% tỷ trọng doanh thu) cho khách hàng. Đặc biệt chú trọng bảo đảm thời gian giao hàng cho các đơn đặt hàng xuất khẩu và cho các công trình dự án.

Điều này đã cho thấy phần nào chiến lược, nỗ lực hướng đến dòng sản phẩm chủ lực của công ty để đảm bảo doanh số cũng như nguồn doanh thu, nhằm bù đắp, khắc phục những thiệt hại sau vụ hỏa hoạn xảy ra tối 28/8.

Thông báo này cũng cho biết, khoản thiệt hại 150 tỷ đồng mới chỉ là ước tính ban đầu và chiếm dưới 5% tổng tài sản của công ty.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 29/8, tức là ngay hôm sau khi vụ cháy diễn ra, cổ phiếu RAL của Rạng Đông giảm sàn còn 81.900 đồng/cổ phiếu, tức giảm 6.100 đồng, tương đương đà giảm kịch biên độ 7% so với giá chốt phiên trước đó (88.000 đồng). Nguyên nhân chính là do lượng bán ra tăng, trong khi lượng mua vào nhỏ giọt. Điều này chứng tỏ tâm lý bất ổn của giới đầu tư trước sự cố lớn của doanh nghiệp.

Lê Thịnh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hoat-dong-san-xuat-dau-tien-cua-rang-dong-sau-hoa-hoan-d495424.html