Hoạt động sản xuất của Trung Quốc giảm tháng thứ tư liên tiếp

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã giảm tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 8, giữa lúc Mỹ đã và đang gia tăng áp lực về thuế quan và nhu cầu nội địa của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới suy yếu.

Công nhân làm việc tại một khu công nghiệp ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Công nhân làm việc tại một khu công nghiệp ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu công bố ngày 31/8 của Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), Chỉ số quản lý mua hàng (MI) của ngành sản xuất Trung Quốc đã giảm xuống 49,5 điểm trong tháng 8/2019, từ mức 49,7 điểm của tháng 7/2019, mức dưới ngưỡng 50 điểm phân định giữa tăng trưởng và sụt giảm.

Tuy nhiên, theo đánh giá của chiến lược gia cao cấp Zhao Qinghe của NBS, sản lượng công nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng, nhưng nhu cầu thị trường nôi địa đang suy yếu trong bối cảnh môi trường kinh tế phức tạp.

Trong tháng 8/2019, chỉ số PMI của lĩnh vực chế tạo công nghệ cao và lĩnh lực sản xuất hàng tiêu dùng lần lượt ở mức 51,2 và 50,9 điểm, cao hơn chỉ số trung bình của toàn ngành sản xuất lần lượt là 1,7 và 1,4 điểm.

Chỉ số PMI của lĩnh vực phi chế tạo là 53,8 điểm, tăng so với mức 53,7 điểm trong tháng 7/2019.

Số liệu của NBS cũng cho thấy, chỉ số PMI tổng hợp của Trung Quốc giảm 0,1 điểm xuống 53 điểm, vẫn duy trì trong khoảng 53-53,4 trong 5 tháng liên tiếp, cho thấy tăng trưởng kinh doanh vẫn ổn định./.

Vân Anh (Theo THX)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/hoat-dong-san-xuat-cua-trung-quoc-giam-thang-thu-tu-lien-tiep/132656.html