Hoạt động mừng Quốc khánh 2/9 tại Lào

Tối 31/8, tại Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Đến dự có Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước Saysomphone Phomvihane; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư-Đô trưởng Vientiane Sinlavonge Khutphaythune; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Sengnuon Sayalath; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith, Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế cùng đông đảo bà con Việt Kiều tại Lào.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng và các quan khách dành một phút mặc niệm người dân vùng bị thiên tai của Lào.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã ôn lại ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đồng thời khẳng định, suốt 73 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử: tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, khởi xướng và đang thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP trên 6,8%. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đọc diễn văn kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9.

Việt Nam ngày càng trở thành bạn, thành đối tác đáng tin cậy của nhiều nước trên thế giới, nhất là mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào liên tục phát triển, đang đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Nghĩa tình sâu đậm Việt-Lào còn được thể hiện qua việc hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước luôn dành cho nhau sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ chí tình trước những khó khăn, thiệt hại do thiên tai gây ra.

Mừng Quốc khánh 2/9 cũng là dịp để cộng đồng người Việt tại Lào tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trên tinh thần cộng đồng và luôn hướng về Tổ quốc./.

Vân Thiêng, Cảnh Thành/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: http://vov.vn/nguoi-viet/hoat-dong-mung-quoc-khanh-29-tai-lao-807262.vov