Hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sáng 20-3, tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021). Ðến dự, có đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Ðắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Ðảng; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Sáng 20-3, tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021). Ðến dự, có đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Ðắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Ðảng; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Vương Ðình Huệ khẳng định: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Cùng với tuổi trẻ cả nước, trong các giai đoạn cách mạng, tổ chức Ðoàn và lớp lớp đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh; tích cực, năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất; xung kích, tình nguyện bảo vệ, xây dựng Thủ đô và đất nước.

Nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích của tuổi trẻ TP Hà Nội trong 90 năm qua và 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020, đồng chí Vương Ðình Huệ đề nghị các cấp bộ Ðoàn tại TP Hà Nội tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt vai trò hạt nhân đoàn kết chính trị trong thanh niên Thủ đô, luôn gương mẫu đi đầu, nhất là trong đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; vận động tuổi trẻ Thủ đô thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp về công tác thanh niên; xây dựng đội ngũ cán bộ Ðoàn vững về bản lĩnh, giỏi về nghiệp vụ, có đạo đức, lối sống tốt, được thử thách, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Ðồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý: Mỗi đoàn viên, thanh niên Thủ đô cần nhận thức sâu sắc lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng, luôn xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP Hà Nội, đóng góp nhiều hơn, tăng cường hàm lượng chất xám trong phát triển kinh tế của Thủ đô.

Tại buổi lễ, Thành đoàn Hà Nội đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất vì những thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã tuyên dương 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020.

Sáng 19-3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương 90 bí thư chi đoàn tiêu biểu của tỉnh. Ðây là các bí thư chi đoàn có nhiều đóng góp trong công tác Ðoàn và phong trào thanh, thiếu nhi; là những thủ lĩnh thanh niên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng suy tôn, khen thưởng một chi đoàn mạnh và năm bí thư chi đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2020.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc biểu dương sự nỗ lực, tinh thần phấn đấu và những kết quả các cấp bộ Ðoàn và đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đạt được. Ðồng thời yêu cầu tổ chức đoàn triển khai hiệu quả các hoạt động, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh triển khai thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Tại hội trường UBND thành phố Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ phối hợp Sở Nội vụ tổ chức Chương trình gặp mặt giữa lãnh đạo thành phố với đoàn viên, thanh niên tiêu biểu. Tại đây, nhiều bạn trẻ đã đặt các câu hỏi với lãnh đạo thành phố về việc tạo nguồn vốn hỗ trợ, chính sách phát triển các sản phẩm sáng tạo cho thanh niên khởi nghiệp; việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức liên quan đến vấn đề khởi nghiệp... Lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo thành phố đã giải đáp các vấn đề đặt ra, đồng thời cung cấp nhiều thông tin về các chính sách của Trung ương, của thành phố về việc hỗ trợ thanh niên và các tổ chức của thanh niên trong lĩnh vực khởi nghiệp và lập nghiệp; các cơ chế, chính sách hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay của Cần Thơ; công tác đào tạo, bồi dưỡng…

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa vừa tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng cầu nông thôn Tiên Quang, thị trấn Vân Du (huyện Thạch Thành) chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh. Công trình cầu nông thôn Tiên Quang được triển khai từ tháng 3-2020, có giá trị gần hai tỷ đồng, có kết cấu phần trên gồm hai nhịp, mặt cầu, lan-can và gờ chắn bằng bê-tông cốt thép, kết cấu phần dưới bao gồm mố cầu và trụ cầu... Công trình hoàn thành đã góp phần cùng với địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của nhân dân, nhất là giúp các em học sinh đến trường an toàn vào mùa mưa lũ.

Tỉnh đoàn Phú Yên vừa tổ chức Chương trình liên hoan, tuyên dương Bí thư Chi đoàn tiêu biểu và Chi đoàn mạnh năm 2021; giao lưu, tọa đàm với chủ đề nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn. Tại đây, các cán bộ đoàn tiêu biểu ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được tuyên dương, khen thưởng về những đóng góp hiệu quả cao cho công tác đoàn và phong trào thanh niên. Tại chương trình, các bí thư chi đoàn tiêu biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình, giải pháp hay nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn, xây dựng tổ chức Ðoàn vững mạnh...

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðoàn, ngày 19-3, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc hội trại “Thanh niên Quảng Ngãi - tiếp lửa truyền thống” năm 2021, thu hút gần 400 trại sinh tham gia. Trong thời gian hội trại, các trại sinh được trải nghiệm nhiều hoạt động thiết thực như: Chạy việt dã “Những bước chân vì cộng đồng”; đồng diễn nhảy dân vũ và xếp hình “Thanh niên Việt Nam tiến bước”; trò chơi dân gian; trò chơi lớn “Hành quân theo bước chân những người Anh hùng”; thi tài năng thanh niên. Ðặc biệt, các bạn thanh niên có cơ hội tìm kiếm việc làm tại phiên chợ khởi nghiệp.

Ngày 20-3, Thành đoàn Ðà Nẵng tổ chức chương trình kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao “Giải thưởng 26-3” tặng cán bộ đoàn tiêu biểu.

Tại buổi lễ, Thành đoàn trao Giải thưởng 26-3 tặng 90 cán bộ đoàn, đoàn viên có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi thành phố.

Cùng ngày, Ngày hội Bí thư chi đoàn năm 2021 diễn ra với sự tham gia của 250 bí thư chi đoàn đến từ 27 đơn vị đoàn trực thuộc. Với chủ đề “90 năm - tuổi trẻ tự hào tiếp bước cha anh”, chương trình đã có nhiều hoạt động sôi nổi như: thi “Thủ lĩnh tri thức”; diễn đàn “Bí thư chi đoàn hiến kế” với bốn chủ đề: sáng tạo, tâm nguyện, sẻ chia, tự sự.

Sáng 20-3, các đơn vị: Ðoàn Thanh niên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank Thừa Thiên Huế, BIDV Thừa Thiên Huế và BIDV Phú Xuân phối hợp Huyện đoàn A Lưới tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Sân chơi cho em” tại xã Hồng Bắc (huyện A Lưới). Công trình tại Trường tiểu học Hồng Bắc gồm các hạng mục: sân bóng chuyền, xích đu, cầu bập bênh và nhiều dụng cụ tập thể dục ngoài trời... với tổng kinh phí 70 triệu đồng. Dịp này, Ban tổ chức đã trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Hồng Bắc; tổ chức dâng hương tưởng niệm tại Ðài liệt sĩ huyện A Lưới; thăm, tặng quà chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch Covid-19 xã Hồng Bắc.

Chiều 20-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La, Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức mít-tinh kỷ niệm 90 năm thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trước đó, tại Quảng trường Tây Bắc, bên Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, Tỉnh đoàn đã tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Ðoàn”. Dịp này, Tỉnh đoàn tuyên dương 90 bí thư chi đoàn tiêu biểu trong toàn tỉnh và tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề: Tuổi trẻ Sơn La - Niềm tin và khát vọng.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-oan-tncs-ho-chi-minh-639195/