Hoạt động hữu nghị Việt Nam - các nước

Sáng 28-11, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào (Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam) phối hợp Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm Quốc khánh CHDCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2018).

Sáng 28-11, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào (Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam) phối hợp Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm Quốc khánh CHDCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2018).

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và Đại sứ Lào tại Việt Nam Thoong-xạ-văn Phôm-vi-hẳn điểm lại và chúc mừng về những thành tựu mà đất nước và nhân dân Lào đạt được; khẳng định tin tưởng, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào tiếp tục được củng cố và phát triển.

Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào trao giấy khen, phần thưởng tặng các sinh viên Lào tiêu biểu, có nhiều cố gắng và đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện tại Việt Nam.

Cùng ngày, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 43 năm Quốc khánh CHDCND Lào, bày tỏ tình đoàn kết và mong muốn góp phần vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Đại sứ Việt Nam tại CHDCND Lào Nguyễn Bá Hùng cùng đoàn đại biểu Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào ngày 28-11 đã đến Trụ sở Bộ Ngoại giao Lào ở thủ đô Viêng Chăn chúc mừng nhân dịp 43 năm Quốc khánh CHDCND Lào. Bộ trưởng Ngoại giao Lào Xạ-lởm-xay Côm-mạ-xít trân trọng tiếp đoàn.

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga, ngày 28-11, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở LB Nga, thừa Ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh trao Huân chương Hữu nghị tặng ba trường Đại học của LB Nga đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo cán bộ cho Việt Nam, gồm: Đại học Nghiên cứu quốc gia về hạt nhân (MIPHI), Học viện kinh tế quốc dân và Hành chính công trực thuộc Phủ Tổng thống LB Nga (RANEPA), Đại học Ngoại ngữ Mát-xcơ-va (MIIA). Đây là những trường có lịch sử lâu đời, có truyền thống hợp tác, đào tạo cho Việt Nam nhiều cán bộ, chuyên gia và hiện có hàng trăm sinh viên Việt Nam đang theo học.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38403402-hoat-dong-huu-nghi-viet-nam-cac-nuoc.html