Hoạt động hiệu quả của các nhà văn hóa TP Cẩm Phả

Trong những năm gần đây, hầu hết các nhà văn hóa khu dân cư của TP Cẩm Phả đều hoạt động hàng ngày (trừ khi nghỉ để phòng dịch). Để các nhà văn hóa hoạt động hiệu quả đã có sự vào cuộc tích cực của cộng đồng...

Các phường của TP Cẩm Phả đều có các “CLB Hưu trí tuổi cao”, “CLB Ông bà cháu” phân bố đều ở 157 khu dân cư. Ở các CLB này, người cao tuổi và người trẻ tuổi cùng tham gia thể dục thể thao. Từ phong trào đã hình thành tinh thần đoàn kết trong đời sống các khu dân cư, người dân bảo nhau thay đổi cách nghĩ, lối sống sinh hoạt để tạo mặt bằng, điều kiện cho các CLB thể thao hoạt động và phát triển một cách có hiệu quả.

Từ năm 2019, thành phố phát động phong trào chơi bóng chuyền hơi và đã nhanh chóng được người dân các phường, xã đón nhận. Ở nhiều phường, mỗi khu phố có một đội bóng chuyền hơi, như phường Quang Hanh có 17 khu phố thì cũng có 17 đội, phường Cẩm Sơn tất cả 15 khu phố trên địa bàn, tất cả đều có đội bóng chuyền hơi… và các đội cầu lông, bóng bàn.

Người dân chơi bóng chuyền hơi tại sân Nhà văn hóa khu Cao Sơn 3, phường Cẩm Sơn.

Người dân chơi bóng chuyền hơi tại sân Nhà văn hóa khu Cao Sơn 3, phường Cẩm Sơn.

Ở nhiều khu phố, nhà văn hóa khu dân cư do diện tích đất hạn hẹp nên chỉ xây được nhà, còn sân bé không tổ chức chơi thể thao được. Thế nhưng để đáp ứng nhu cầu thể thao của người dân, nhiều phường đã vào cuộc tích cực lo chỗ chơi cho người dân. Ở phường Cẩm Sơn, cán bộ phường đã vận động một số đơn vị sản xuất than nhường diện tích kho bãi không thiết yếu nằm trên địa bàn cho phường, để xây dựng khu vui chơi cho người dân. Do vậy, tuy Cẩm Sơn chỉ có 15 khu phố nhưng có tới 36 đội bóng chuyền hơi. Người tham gia chơi cầu lông bóng bàn tuy không thành lập đội nhưng con số cũng tới hàng trăm người.

Phường Cẩm Bình tự tạo quỹ đất xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng, nơi tập trung các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người dân toàn phường. Trên địa bàn phường còn có sân bóng đá cỏ nhân tạo do Hội Liên hiệp Thanh niên phường quản lý.

Nhà văn hóa khu Minh Tiến B, phường Cẩm Bình, đều đều các buổi chiều, nhiều người đến đây để sinh hoạt văn hóa, thể thao. Đặc biệt, nhà văn hóa này không chỉ thu hút người dân trên địa bàn khu phố đến vui chơi, mà còn có sự có mặt của cả các khu phố khác.

Được biết, ban chủ nhiệm Nhà văn hóa khu Minh Tiến thực hiện khá tốt công tác xã hội hóa, vì thế trong năm qua đã vận động làm được 70m2 mái tôn sân nhà văn hóa và mua 2 bàn bóng bàn để mọi người hàng ngày đến sinh hoạt. Tuy chỉ là nhà văn hóa khu phố nhưng cũng đã thành lập được CLB Bóng bàn (30 người), CLB Dưỡng sinh (20 người) và CLB Văn nghệ (30 người) hoạt động thường xuyên. Trong số những người tham gia ở CLB Bóng bàn, có nhiều tay vợt đã đạt giải cao trong các kỳ thi đấu bóng bàn của ngành than, nơi họ đang công tác.

Nhà văn hóa khu Minh Tiến B, phường Cẩm Bình thu hút đông người đến chơi bóng bàn vào buổi chiều.

Cẩm Bình còn có Nhà văn hóa khu phố Hòn Một, năm 2017 là mô hình điểm về nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa - khu thể thao do Sở VH-TT chủ trì. Đây là mô hình đầu tiên của TP Cẩm Phả được thực hiện thành công, nhằm phát huy hiệu quả chức năng của nhà văn hóa, tránh gây lãng phí và nâng cao đời sống tinh thần nhân dân.

Nhà văn hóa khu phố Hòn Một có diện tích 320m2, gồm nhà và sân, nhưng có đủ hoạt động cho người chơi bóng bàn, cầu lông, tập văn nghệ, bóng chuyền hơi... Trong khu phố có người thích các môn bóng đá, bóng chuyền hơi lại cần khoảng sân rộng, thì từ khoảng trống giữa hai dãy nhà của khu phố, lãnh đạo khu phố vận động người dân hai bên ít hoạt động xe cộ vào buổi chiều, hoặc nếu có hoạt động thì cũng ưu tiên những người hoạt động thể chất, tạo ra khoảng bình yên cho người chơi, do vậy khu phố có nhiều sân chơi.

Phần lớn người dân khu phố đều là những người lao động, họ chỉ chơi vào buổi chiều tối. Vậy là lãnh đạo khu phố lại vận động xã hội hóa được 2 cột điện chiếu sáng để phục vụ người chơi. Tiền điện, nước hàng tháng phục vụ vui chơi, mọi người cùng đóng góp.

Từ mô hình hoạt động hiệu quả của nhà văn hóa, các khu phố đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần đáng kể cho người dân trên địa bàn TP Cẩm Phả.

Công Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202103/hoat-dong-hieu-qua-cua-cac-nha-van-hoa-tp-cam-pha-2526776/