Hoạt động đối ngoại

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Liên bang Nga, nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Nga X.Sôi-gu, Ðại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nga từ ngày 3 đến 9-2.

Tại buổi hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga X.Sôi-gu ngày 5-2, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga là ưu tiên quan trọng của Việt Nam, trong đó hợp tác quốc phòng là trụ cột trong quan hệ hai nước và phát triển theo hướng tin cậy, hiệu quả, thực chất, toàn diện. Hai Bộ trưởng đều nhất trí cho rằng, hợp tác quốc phòng thời gian qua đã được triển khai mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực, củng cố sự tin cậy về chính trị giữa hai nước.

Về hợp tác trên các diễn đàn đa phương, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao sự tham gia của Bộ Quốc phòng Nga trong các cơ chế an ninh khu vực, nhất là ASEAN, góp phần tăng cường lòng tin, xử lý và phòng ngừa các thách thức an ninh, nhất là an ninh phi truyền thống.

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nga giai đoạn 2020 - 2025. Trước đó, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đã tới đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đài tưởng niệm Mộ chiến sĩ vô danh ở thủ đô Mát-xcơ-va, hội kiến Giám đốc Cơ quan An ninh Nga, thăm Ðại sứ quán Việt Nam tại Nga, thăm Bộ Tư lệnh Hải quân Nga; tiếp và nói chuyện với các cựu chiến binh Nga đã giúp Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/43171102-hoat-dong-doi-ngoai.html