Hoạt động đối ngoại

Ngày 13-1, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, do đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dẫn đầu, bắt đầu tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị hằng năm Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 28 (APPF-28), diễn ra từ ngày 13 đến 16-1, tại thủ đô Can-bơ-rơ của Ô-xtrây-li-a.

Sáng 13-1, Hội nghị APPF-28 đã long trọng khai mạc với sự tham dự của 19 đoàn nghị viện thành viên và 10 đoàn nghị viện quan sát viên. Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã dự, phát biểu ý kiến tại Hội nghị nữ nghị sĩ APPF và họp soạn thảo các nghị quyết.

* Nhân dịp này, chiều 12-1, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu, đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Can-bơ-rơ và gặp gỡ đại diện kiều bào.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, chuyến thăm của Đoàn lần này nhằm khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược đang không ngừng phát triển giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a. Chuyển lời chúc mừng năm mới của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ô-xtrây-li-a, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, trân trọng những đóng góp của bà con người Việt ở nước ngoài cho Tổ quốc, nỗ lực từng bước xem xét giải quyết các vấn đề còn vướng mắc cho kiều bào. Đồng chí đề nghị Đại sứ quán tiếp tục lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của kiều bào để tổng hợp và báo cáo thường xuyên, nhằm kịp thời sửa đổi và bổ sung các chính sách phù hợp thực tiễn. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ mong muốn, cộng đồng người Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a tiếp tục quan tâm, giữ gìn bản sắc truyền thống, tăng cường gắn kết, duy trì sử dụng tiếng Việt, luôn hướng về Tổ quốc.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42928402-hoat-dong-doi-ngoai.html