Hoạt động đối ngoại

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Ô-xtrây-li-a, chiều 3-12, đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có các cuộc hội kiến Thủ tướng Ô-xtrây-li-a X.Mo-ri-xơn, Chủ tịch Hạ viện T.Xmít, và Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư X.Bơ-minh-hem tại thủ đô Can-bơ-rơ.

Tại các cuộc hội kiến, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực, nhất là sau khi nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2018; tin tưởng mối quan hệ giữa Việt Nam, trong đó có TP Hồ Chí Minh, với Ô-xtrây-li-a sẽ phát triển mạnh mẽ hơn; nhấn mạnh Việt Nam mong muốn hai bên sẽ sớm xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2020-2030, cùng Ô-xtrây-li-a xây dựng chiến lược hợp tác kinh tế tăng cường với mục tiêu trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều.

* Ngày 4-12, tại TP Men-bơn, bang Vích-to-ri-a, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã chào xã giao Thống đốc bang Vích-to-ri-a L.Đê-xo và Thủ hiến bang Vích-to-ri-a Đ.An-đriu. Tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh nỗ lực thúc đẩy quan hệ với TP Hồ Chí Minh của bang Vích-to-ri-a; mong muốn bang tham gia đầu tư, chuyển giao công nghệ, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực quy hoạch đô thị, cải thiện giao thông công cộng; mong muốn lãnh đạo bang tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam phát triển, là cầu nối tích cực và hiệu quả cho quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai địa phương.

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân có buổi làm việc với Đại học RMIT. Cho biết TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tập trung xây dựng thành phố thông minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị RMIT đào tạo các ngành liên quan nhằm thúc đẩy hợp tác cung cấp nguồn nhân lực cũng như hợp tác với các cơ sở nghiên cứu ở TP Hồ Chí Minh.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, làm việc tại Học viện William Angliss, học viện chuyên ngành lâu đời nhất và lớn nhất chuyên đào tạo các ngành khách sạn, du lịch và ẩm thực. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã chứng kiến lễ ký hợp tác toàn diện giữa Trường đại học Văn Lang và Học viện William Angliss về đào tạo du lịch cao cấp.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42470802-hoat-dong-doi-ngoai.html