Hoạt động đối ngoại

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại châu Âu, Ðoàn đại biểu cấp cao của Ðảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí NGUYỄN VĂN BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư dẫn đầu, đã dự Diễn đàn Kết nối Âu - Á, do Ủy ban châu Âu (EC) tổ chức ngày 27-9, tại Brúc-xen (Bỉ).

Trong bài phát biểu chính tại phiên thảo luận "Kết nối về kinh tế", đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh sự ủng hộ của Việt Nam đối với những nỗ lực kết nối Âu - Á của Liên hiệp châu Âu (EU), đồng thời khẳng định sự kết nối này phải bảo đảm tính bền vững, toàn diện và dựa trên luật pháp quốc tế. Trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2020 - 2021 và Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối kết nối EU với ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

* Bên lề diễn đàn, đồng chí Nguyễn Văn Bình có cuộc trao đổi với Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Ta-ke-hi-cô Na-ca-ô. Tại cuộc trao đổi, đồng chí đánh giá cao sự hỗ trợ và đóng góp của ADB đối với quá trình đổi mới và phát triển kinh tế của Việt Nam, đề nghị ADB tiếp tục cấp các khoản vay với lãi suất thấp cho doanh nghiệp Việt Nam.

* Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng có cuộc tiếp xúc Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Ðức P.An-tơ-mai-ơ. Hai bên một lần nữa khẳng định cam kết của hai nước thúc đẩy quan hệ song phương, cũng như giữa Việt Nam và EU, thúc đẩy việc phê chuẩn và thực hiện các hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU.

* Bên lề Phiên thảo luận cấp cao Khóa họp thứ 74 Ðại hội đồng LHQ diễn ra tại Niu Oóc (Mỹ), ngày 27-9, Ðoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí PHẠM BÌNH MINH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu, đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Nhóm các nước đang phát triển (G77). Hội nghị có sự tham dự của Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét và các Trưởng đoàn, Bộ trưởng từ các nước thành viên của nhóm.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có các cuộc tiếp xúc song phương với các bộ trưởng Ngoại giao các nước Tuy-ni-di, Hung-ga-ri, Chi-lê, Bu-run-đi, Thư ký Liên đoàn A-rập (AL), Bộ trưởng Văn phòng Cố vấn Nhà nước Mi-an-ma và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ðức. Lãnh đạo các nước và đối tác khẳng định việc Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021 và đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 là minh chứng cho sự tín nhiệm mà cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định quyết tâm của Việt Nam thực hiện tốt trọng trách đa phương, đề nghị các nước phối hợp tích cực với Việt Nam...

* Tại cuộc tọa đàm do Hội đồng Kinh doanh vì sự hiểu biết quốc tế (BCIU) và Tập đoàn năng lượng AES (Mỹ) tổ chức, cũng như tiếp xúc đại diện một số tập đoàn Mỹ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thông tin về tình hình kinh tế, môi trường đầu tư, kinh doanh, cũng như chính sách phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam; nhấn mạnh về nỗ lực đổi mới đồng bộ, toàn diện nền kinh tế, cải cách môi trường kinh doanh, hệ thống luật pháp minh bạch và công bằng. Các đại diện doanh nghiệp Mỹ hoan nghênh nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong tái cơ cấu, cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước; cho biết sẽ mở rộng và tăng cường hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam...

* Tại buổi tiếp đại diện Ủy ban Do Thái của Mỹ (AJC), Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị AJC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đóng góp phát triển quan hệ hai nước, hướng tới kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Mỹ, đồng thời giúp thúc đẩy các vấn đề Việt Nam quan tâm như khắc phục hậu quả chiến tranh. Lãnh đạo AJC khẳng định tiếp tục góp phần đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ đi vào chiều sâu, thực chất.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41721602-hoat-dong-doi-ngoai.html