Hoạt động đối ngoại

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc, sáng 9-7, Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và Ðoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Tổng Công tố, Viện Công tố tối cao Hàn Quốc Mun Mô-in.

Bộ trưởng Tô Lâm và ông Mun Mô-in nhất trí cho rằng, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã trải qua chặng đường 25 năm kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và thực chất trên các lĩnh vực, nhất là từ năm 2009 khi hai nước thống nhất nâng tầm quan hệ lên đối tác hợp tác chiến lược. Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hiệu quả và đi vào thực chất giữa hai cơ quan, hai bên khẳng định tiếp tục trao đổi thông tin, hợp tác phòng, chống các loại tội phạm, tăng cường hỗ trợ tư pháp hình sự, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án, nâng cao hiệu quả hợp tác về đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ. Tại hội đàm, ông Mun Mô-in lấy làm tiếc về sự việc người vợ Việt Nam bị chồng là công dân Hàn Quốc bạo hành vừa qua. Ông cho biết, hiện Viện Công tố tối cao Hàn Quốc đang cùng với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm minh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người nước ngoài kết hôn với người Hàn Quốc.

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba X.V.Mê-xa, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước CH Cu-ba từ ngày 8 đến 11-7.

Chiều 8-7 (giờ địa phương), tại Cung Cách mạng ở Thủ đô La Ha-ba-na, đồng chí Mê-xa đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh. Ðồng chí X.V.Mê-xa khẳng định, Cu-ba trân trọng tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Cu-ba từ trước tới nay, nhất là trong giai đoạn quan trọng hiện nay khi Cu-ba đang nỗ lực thực hiện đường lối của Ðại hội Ðảng Cộng sản Cu-ba lần thứ VII và triển khai Hiến pháp mới. Ðồng chí chúc mừng Việt Nam về những thành tựu kinh tế - xã hội và đối ngoại gần đây, nhất là việc Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu ủng hộ cao nhất đã thể hiện uy tín và vị thế của Việt Nam.

Hai đồng chí lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ hai nước đã bước sang giai đoạn phát triển mới ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu. Hai bên thống nhất cần nghiêm túc triển khai các thỏa thuận đã đạt được, duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc thường xuyên ở cấp cao và các cấp bộ, ngành trên mọi lĩnh vực. Hai bên thống nhất cần nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác bao gồm Hội thảo lý luận giữa hai Ðảng, Ủy ban liên chính phủ, Ðối thoại quốc phòng, Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam - Cu-ba; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho quan hệ hợp tác, trong đó sớm đưa Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cu-ba đi vào hiệu lực. Hai đồng chí lãnh đạo cũng trao đổi các biện pháp khuyến khích hoạt động đầu tư của doanh nghiệp hai bên, thống nhất tiếp tục ủng hộ, quan tâm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau.

Hai bên đánh giá cao việc hai nước duy trì hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng, nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước; đồng thời, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở hai khu vực và trên thế giới. Về vấn đề Biển Ðông, hai bên khẳng định ủng hộ lập trường giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế; các bên liên quan nghiêm chỉnh tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC), tiến tới hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC) thực chất và hiệu quả.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Ðặc khu phát triển Ma-ri-en, thuộc tỉnh A-tê-mi-xa, nơi có cảng nước sâu, khu chế xuất cùng những cơ chế ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào Cu-ba. Phó Chủ tịch nước đã đến thăm, gặp gỡ và động viên lãnh đạo, nhân viên Dự án phát triển hạ tầng và vận hành khu công nghiệp ViMariel và Nhà máy sản xuất sản phẩm vệ sinh cá nhân do các doanh nghiệp Viglacera và Thái Bình của Việt Nam làm chủ đầu tư.

Cùng ngày, Ðoàn đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ðài tưởng niệm Anh hùng dân tộcCu-ba Hô-xê Mác-ti; thăm Ðại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba, nói chuyện với cán bộ nhân viên Ðại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Cu-ba.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40814302-hoat-dong-doi-ngoai.html