Hoạt động đối ngoại

Chiều 1-6, tại Xin-ga-po, trong khuôn khổ Ðối thoại Shangri-La lần thứ 18, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng có cuộc tiếp xúc song phương với Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ P.Sa-na-han.

Chiều 1-6, tại Xin-ga-po, trong khuôn khổ Ðối thoại Shangri-La lần thứ 18, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng có cuộc tiếp xúc song phương với Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ P.Sa-na-han.

Tại cuộc gặp, hai bên khẳng định, hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong thời gian qua đạt hiệu quả thiết thực, góp phần duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hiện có, trong đó ưu tiên khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác đào tạo, duy trì các cơ chế đối thoại và trao đổi đoàn cấp cao...

* Cùng ngày, tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Niu Di-lân R.Mác, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho biết, Việt Nam ủng hộ Niu Di-lân thúc đẩy quan hệ hợp tác với ASEAN, trong đó có hợp tác quốc phòng. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phát huy hơn nữa các lĩnh vực đã đạt nhiều kết quả, cũng như tìm kiếm khả năng hợp tác trong các lĩnh vực, như đào tạo, an ninh mạng, tìm kiếm cứu nạn, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc…

* Tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Anh P.Mo-đao, hai bên nhất trí thời gian tới tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp; triển khai hiệu quả cơ chế đối thoại, hợp tác; tiếp tục hoàn thiện và ký kết văn bản hợp tác; phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc... Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề nghị Anh tiếp tục hỗ trợ và mở rộng đào tạo tiếng Anh cho quân nhân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

* Tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Xin-ga-po Ngơ Ưng Hen, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Ngơ Ưng Hen thống nhất sẽ thúc đẩy triển khai một số lĩnh vực hợp tác, như trao đổi đoàn, đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, công nghiệp quốc phòng, tham vấn và ủng hộ sáng kiến của nhau tại các diễn đàn đa phương...

* Cùng ngày, tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Ph.Pác-ly, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết, Việt Nam luôn ủng hộ các nỗ lực tích cực của Pháp nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển tại khu vực; sẵn sàng ủng hộ Pháp tăng cường hợp tác với ASEAN. Hai bên khẳng định tiếp tục nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh.

* Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Ma-lai-xi-a M.Xa-bu, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề nghị, hai bên tích cực chỉ đạo các lực lượng hoạt động trên biển của hai nước, trong quá trình xử lý ngư dân vi phạm vùng biển của nhau, cần đối xử nhân đạo với ngư dân, sử dụng các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, xua đuổi, ngăn chặn là chính, tránh sử dụng vũ lực đối với ngư dân. Hai Bộ trưởng nhất trí phối hợp triển khai, nhằm đưa quan hệ quốc phòng hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực; tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác đang triển khai hiệu quả, như đào tạo, hải quân, cảnh sát biển...

* Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ E.Ni-a-ma, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng E.Ni-a-ma cho rằng, các nội dung hợp tác giữa hai nước đã đem lại những kết quả thiết thực. Hai Bộ trưởng thống nhất thúc đẩy hợp tác về trao đổi đoàn, đào tạo, nâng cao năng lực của các lực lượng vũ trang, gìn giữ hòa bình
cũng như tìm kiếm khả năng hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của hai bên, như công nghiệp quốc phòng, quân y, hậu cần...

* Bên cạnh các cuộc tiếp xúc song phương, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch có các cuộc trao đổi bên lề với Ðại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Ph.Mô-ghê-ri-ni và Bộ trưởng Quốc phòng Ca-na-đa H.Xa-gian về một số biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng thời gian tới.

* Nhận lời mời của T.Ư Ðảng Cộng sản Cu-ba, Ðoàn đại biểu Ðảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí PHAN ÐÌNH TRẠC, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư dẫn đầu, thăm và làm việc tại Cu-ba từ ngày 26 đến 31-5.

Tại cuộc hội kiến đồng chí Ma-cha-đô Vên-tu-ra, Bí thư thứ hai Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Cu-ba, đồng chí Phan Ðình Trạc trân trọng chuyển lời chúc sức khỏe, lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Cu-ba; chúc mừng Ðảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba về những thành tựu đạt được trong tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội; chúc mừng về việc Hiến pháp mới của Cu-ba được thông qua, trong đó tái khẳng định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững trên hòn đảo anh hùng. Ðồng chí Phan Ðình Trạc nhấn mạnh, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục củng cố và làm sâu sắc mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô đặt nền móng; khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cu-ba, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi chấm dứt ngay và vô điều kiện lệnh cấm vận phi lý chống Cu-ba.

Ðồng chí Ma-cha-đô Vên-tu-ra nhiệt liệt chúc mừng về những kết quả mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong việc thực hiện nghị quyết của Ðại hội XII của Ðảng Cộng sản Việt Nam; cảm ơn Việt Nam luôn dành cho cách mạng Cu-ba tình cảm hữu nghị, đoàn kết trước sau như một, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp với Cu-ba trong các hoạt động hợp tác, hữu nghị nhằm tăng cường, củng cố mối quan hệ đặc biệt giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Ðồng chí cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh công cuộc đổi mới và Cu-ba triển khai sâu rộng đường lối cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế-xã hội xã hội chủ nghĩa, hai bên cần duy trì thường xuyên các cuộc gặp, tiếp xúc ở tất cả các cấp, các ngành, phát huy hiệu quả trao đổi lý luận - thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, xây dựng đảng.

Tại cuộc hội đàm, đồng chí Phan Ðình Trạc và đồng chí A-bê-la-rơ-đô An-va-rết, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách cán bộ T.Ư Ðảng Cộng sản Cu-ba thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa hai Ðảng, hai Nhà nước.

Trong chuyến thăm, đồng chí Phan Ðình Trạc cũng có các cuộc gặp, làm việc với Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước Gla-đi Bê-ra-ha-nô; Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Ru-bên Rê-mê-hi-ô và các lãnh đạo Ban Quốc phòng và An ninh T.Ư, Viện Kiểm sát tối cao, Bộ Nội vụ. Ðoàn đã đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài Anh hùng Dân tộc Hô-xê Mác-ti; thăm Trường tiểu học mang tên Nguyễn Văn Trỗi và một số cơ sở kinh tế, du lịch tại tỉnh Ma-tan-xát; thăm Ðại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40399802-hoat-dong-doi-ngoai.html