Hoạt động đối ngoại

Ngày 24-5, đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, đã dự lễ ra mắt Công ty Lao-Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd. (Lao-Jagro) và khởi công xây dựng Giai đoạn 1 Tổ hợp 'Resort' bò sữa Organic với quy mô 5.000 ha tại Lào, do Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức tại tỉnh Xiêng Khoảng - Bắc Lào. Dự buổi lễ còn có đồng chí Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, trung ương ba nước Việt Nam - Lào - Nhật Bản. Sự kiện đánh dấu sự tăng cường hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp ba nước, qua đó góp phần củng cố, tăng cường và vun đắp tình hữu nghị ba nước Việt Nam, Lào và Nhật Bản.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, ngày 23-5 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao PHẠM BÌNH MINH đã có cuộc gặp một số quan chức Chính phủ và Hạ viện Hoa Kỳ. Tại cuộc gặp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ X.Mnu-chin, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam đang cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi hơn và khuyến khích các công ty Hoa Kỳ đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam; đề nghị hai bên tiếp tục xử lý các vấn đề cùng quan tâm trên tinh thần thúc đẩy thương mại cùng có lợi. Bộ trưởng Tài chính X.Mnu-chin nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư, coi đây là nền tảng của quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ, đánh giá cao việc Việt Nam tích cực chia sẻ thông tin, xử lý một số vấn đề kinh tế - tài chính ưu tiên.

* Trong cuộc gặp Bộ trưởng Thương mại U.Rốt, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng U.Rốt cùng điểm lại những tiến triển trong quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua. Để duy trì và thúc đẩy đà phát triển của quan hệ kinh tế -thương mại, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác hiện có như Hiệp định khung về thương mại và đầu tư (TIFA), đồng thời tiếp tục thảo luận xây dựng khuôn khổ kinh tế - thương mại mới, ổn định, lâu dài cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, phù hợp tính chất, mức độ quan hệ kinh tế song phương và khuôn khổ quan hệ chung.

* Trao đổi với Quyền Bộ trưởng Quốc phòng P.Sa-na-han, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã dành ngân sách cho dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa mới được chính thức khởi động vào tháng 4-2019. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác theo Bản ghi nhớ Hợp tác Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2011 và Tuyên bố tầm nhìn chung hợp tác quốc phòng năm 2015, cụ thể trên lĩnh vực an ninh biển, rà phá bom mìn, vật liệu nổ, thực hiện tốt, đúng kế hoạch Dự án tẩy độc tại sân bay Biên Hòa, tiếp tục hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin.

* Trong cuộc trao đổi với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ E.En-giơ nhấn mạnh sự ủng hộ đối với quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam; khẳng định Quốc hội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ việc cấp ngân sách trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh hai nước, nhất là trong quá trình triển khai Dự án tẩy độc tại sân bay Biên Hòa và hỗ trợ người khuyết tật. Hạ nghị sĩ cho biết, Quốc hội Hoa Kỳ quan tâm tình hình Biển Đông, ủng hộ việc duy trì tự do, an toàn, an ninh hàng hải, hàng không và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

* Tiếp Phó Chủ tịch tập đoàn AES G.Pi-men-ta, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực năng lượng; bày tỏ tin tưởng dự án đầu tư của AES tại Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp và góp phần thu hút thêm nhiều dự án đầu tư mới của các doanh nghiệp Hoa Kỳ vào Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40308402-hoat-dong-doi-ngoai.html