Hoạt động đối ngoại

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, nhận lời mời của đồng chí Uông Dương, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị T.Ư Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Ðoàn đại biểu cấp cao Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn thăm, làm việc tại Trung Quốc từ ngày 25 đến 30-11.

Chiều 27-11, tại thủ đô Bắc Kinh, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với đồng chí Uông Dương, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị T.Ư Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Ðồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của Ðoàn đại biểu cấp cao Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ Ðối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc một cách ổn định, lành mạnh và bền vững. Ðồng chí nêu rõ, việc tăng cường trao đổi và hợp tác giữa Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ góp phần tích cực thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, thúc đẩy phát triển quan hệ giữa hai nước. Ðồng chí Uông Dương khẳng định, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với MTTQ Việt Nam để thực hiện thành công các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hai bên nhất trí phối hợp thực hiện tốt một số nội dung, như: hoàn thành dự thảo Bản ghi nhớ Kế hoạch hợp tác giữa Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2024 để tiến hành ký vào thời điểm thích hợp trong năm 2019; chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam bảy tỉnh biên giới với Chính hiệp hai địa phương Quảng Tây và Vân Nam của Trung Quốc; phối hợp các cơ quan hữu quan đưa các hoạt động hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc vào kế hoạch tổng thể kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2020...

* Trước đó, tại Ðại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị T.Ư Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Ðại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư. Ðồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Việt Nam ủng hộ Trung Quốc phát triển giàu mạnh, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và thế giới. Ðồng chí đề nghị, hai bên tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là trong vấn đề trên biển; tiếp tục áp dụng các biện pháp phù hợp để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, giao lưu nhân dân giữa hai nước không ngừng phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư nhấn mạnh, việc tăng cường hợp tác giữa MTTQ Việt Nam với Chính hiệp và Quốc hội Trung Quốc sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển. Ðồng chí Lật Chiến Thư khẳng định, Quốc hội Trung Quốc mong muốn và sẵn sàng tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội và MTTQ Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38387902-hoat-dong-doi-ngoai.html