Hoạt động đối ngoại

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ô-xtrây-li-a, Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng đã cùng Bộ trưởng Quốc phòng Ô-xtrây-li-a C.Pai hội đàm và ký Tuyên bố tầm nhìn chung về thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam - Ô-xtrây-li-a.

Tại hội đàm, hai bên khẳng định tăng cường quan hệ hai nước; đánh giá cao những kết quả hợp tác quốc phòng theo các nội dung trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2010, cũng như việc tham vấn và phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn quốc phòng đa phương và khu vực, nhất là trong khuôn khổ ADMM+.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, như trao đổi đoàn cấp cao; đối thoại-tham vấn, đào tạo; hợp tác giữa các quân, binh chủng; tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; khắc phục hậu quả chiến tranh; trao đổi kinh nghiệm chống khủng bố; chia sẻ thông tin và an toàn bay…

Liên quan các vấn đề trên biển, hai Bộ trưởng đánh giá cao tầm quan trọng của an ninh an toàn và tự do hàng hải, hàng không trong khu vực và thống nhất những tranh chấp cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38186902-hoat-dong-doi-ngoai.html